Tân binh ĐT Việt Nam Nguyễn Văn Việt: 31 tuổi, 3 năm giải nghệ và... thất nghiệp

PV Thứ sáu, ngày 27/11/2020 19:10 PM (GMT+7)
Hậu vệ Nguyễn Văn Việt được gọi tập trung ĐT Việt Nam khi đã bước sang tuổi 31 và trên lý thuyết đang không nằm trong biên chế bất kì CLB nào.
Bình luận 0

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam vào tháng 12/2020 tới đây chứng kiến sự bất ngờ thú vị đến từ Nguyễn Văn Việt (Than Quảng Ninh).

Chàng trung vệ người Quảng Nam được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tuyển khi đã bước sang tuổi 31 và thậm chí đang trong tình trạng... thất nghiệp.

Tân binh ĐT Việt Nam Nguyễn Văn Việt: 31 tuổi, 3 năm giải nghệ và... thất nghiệp - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Việt (28 - áo xanh) bất ngờ có tên trong danh sách triệu tập ĐT Việt Nam.

Chia sẻ với Goal, Nguyễn Văn Việt cho biết anh chỉ biết tin được gọi lên ĐTQG nhờ một đồng nghiệp gửi đường dẫn bài đăng trên Facebook cho mình.

"Thú thực là tôi không theo dõi fanpage đó. Nhờ có Nguyên Sa gửi cho bài đăng, tôi mới biết đó chứ. Tôi vui và hạnh phúc quá, chụp màn hình rồi đăng lên trang cá nhân luôn. Sau đó tôi ra ngoài tập một chút lấy mồ hôi, lúc về phòng nghỉ còn nghĩ trong đầu không biết có nhầm lẫn gì không, phải vào trang của LĐBĐ Việt Nam (VFF) để kiểm tra lại".

"Lúc này tôi vẫn còn bất ngờ và chưa nghĩ được gì nhiều, nhưng xác định đã lên tuyển thì phải nỗ lực và chiến đấu hết sức mình. Cuối năm 2020, hợp đồng giữa Văn Việt và Than Quảng Ninh đã đáo hạn. Hiện tại, hậu vệ 31 tuổi chưa rõ tương lai khi CLB đang gặp khó về tài chính", Nguyễn Văn Việt cho hay.

Tân binh ĐT Việt Nam Nguyễn Văn Việt: 31 tuổi, 3 năm giải nghệ và... thất nghiệp - Ảnh 2.

Hiện tại Nguyễn Văn Việt vẫn chưa biết tương lai mình sẽ ra sao.

Dẫu đã nhận được đề nghị từ một "ông lớn" Giải Hạng Nhất, song tới lúc này, Nguyễn Văn Việt vẫn dành sự ưu tiên cho đất Mỏ - nơi đã dang rộng vòng tay cưu mang mình trong tháng ngày khó khăn sau khi trở lại với bóng đá.

"Hiện tại tôi đã di chuyển từ quê nhà ra Quảng Ninh để hội quân cùng đội bóng. Tình hình lúc này chưa rõ ràng, anh em dao động và cũng đã ra đi nhiều, tôi đang bỏ ngỏ mọi lựa chọn. Tôi mang ơn Quảng Ninh. Môi trường ở đây cũng tốt, tôi cũng muốn ở lại nhưng lúc này phải chờ quan điểm từ Ban lãnh đạo CLB", hậu vệ 31 tuổi nói tiếp.

Là người con của xứ Quảng Nam, sau khi hết hạn hợp đồng với Than Quảng Ninh, Nguyễn Văn Việt hẳn nhiên cũng muốn dành những năm tháng cuối để cống hiến cho đội bóng quê nhà. Tuy nhiên ý định này đã sớm bị chối từ.

Tân binh ĐT Việt Nam Nguyễn Văn Việt: 31 tuổi, 3 năm giải nghệ và... thất nghiệp - Ảnh 3.

Nguyễn Văn Việt từng có quãng thời gian 3 năm phải giải nghệ vì chấn thương.

"Tôi cũng đã có liên hệ bước đầu với Quảng Nam, nhưng họ bảo đang trẻ hóa lực lượng, mong thông cảm. Tôi quan niệm nếu đội bóng cần thì mình mới về, chứ mình không xin", tân binh của ĐT Việt Nam nói thêm.

Nguyễn Văn Việt sinh năm 1989 tại Quảng Nam. Anh gia nhập tuyến trẻ đội bóng quê hương từ năm 15 tuổi và từng bước chinh phục các lứa U để đặt chân đến đội một. Trước khi gián đoạn sự nghiệp trong giai đoạn 2015-2017 vì chấn thương, anh từng là đội trưởng kiêm trụ cột hàng thủ của Quảng Nam, từ thời còn "ngụp lặn" ở Giải Hạng Nhì cho tới khi lên V.League.

Bình phục sau chấn thương, Nguyễn Văn Việt từng ngỏ ý trở lại tập thử cùng đội một Quảng Nam, nhưng không nhận được sự đồng thuận. Như đã biết, hậu vệ người Quế Sơn đã chuyển tới Than Quảng Ninh và gắn bó cho tới hiện tại.

Chơi không hề tệ ở lần đầu dự V.League (2014), nhưng Văn Việt lại dính vận đen khi gặp chấn thương cuối mùa. Ở vòng áp chót, cầu thủ này gặp chấn thương. Tưởng như bình thường, anh vẫn có thể chơi tới cuối trận. Song, kết quả thăm khám sau đó khiến sự nghiệp của anh rẽ sang hướng khác, với chấn thương đứt dây chằng chéo trước - loại chấn thương gây ám ảnh với giới quần đùi áo số.

Thời gian dài sau đó, anh tập trung vào việc chữa trị chấn thương. Song, kết quả không mấy khả quan. "Tôi cũng đi phẫu thuật rồi, nhưng lúc mới đau, mình cứ nghĩ bình thường, không ngờ việc đó khiến chấn thương nặng hơn", Văn Việt nghĩ lại quãng thời gian sau đó.

Không thể hồi phục chấn thương phức tạp này, Văn Việt chuyển hướng sang công tác đào tạo trẻ và đầu quân cho đội bóng quê nhà dưới dạng học việc không lương. Lúc đó, anh mới xây dựng gia đình. Thu nhập từ việc "gõ đầu trẻ" là không đủ để trang trải cuộc sống.

Tới giữa năm 2017, Văn Việt bắt đầu suy tính tới việc trở lại sân cỏ, sau 30 tháng giải nghệ và chông chênh với cuộc sống mưu sinh. Anh được CLB Quảng Ninh tạo điều kiện. Khi được hỏi về việc lót tay, Văn Việt thừa nhận anh không có suy nghĩ về nó.

"Được CLB tạo điều kiện để mình trở lại là vui lắm rồi. Tôi không nghĩ ngợi hay đòi hỏi gì cả. Về đây tập luyện trước đã", Việt chia sẻ. Anh bắt đầu khoác áo CLB Quảng Ninh từ giai đoạn 2 V.League 2017 và nhận mức lương "cảm thấy phù hợp".

Lúc đó, HLV Phan Thanh Hùng có 5 lựa chọn cho vị trí trung vệ. Nghỉ thi đấu 3 năm với vết thương đứt dây chằng chéo, rất khó để Văn Việt cạnh tranh với Thanh Hào, Thanh Hiền hay Huy Cường.

Đến vòng 17 V.League 2018, cầu thủ sinh năm 1989 mới được trao cơ hội khi Thanh Hào bị treo giò, còn Thanh Hiền gặp chấn thương không thể thi đấu. Anh có tên trong đội hình xuất phát trận gặp CLB Hà Nội ngày 1/7, gần 4 năm sau trận đấu trên sân Tam Kỳ vào tháng 8/2014, Văn Việt mới trở lại sân cỏ đỉnh cao.

Mùa giải 2020 có thể coi là thành công với trung vệ gốc Quảng Nam. Anh vào sân 12/19 trận cho đội bóng vùng Đông Bắc, trong đó có 10 lần đá chính, không trận nào bị thay ra giữa chừng.

Theo chấm điểm của Instat, hệ thống cung cấp dữ liệu và chỉ số chuyên môn, Văn Việt được 223 điểm, đứng thứ 8 trong nhóm cầu thủ thi đấu trên 1.000 phút. Chỉ số chuyền bóng thành công của anh lên tới 89%, tương đương Bùi Tiến Dũng của Viettel.

Tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi khi phòng ngự của Văn Việt là 71%. Trung bình mỗi trận, anh giành quyền kiểm soát trong 6/10 pha bóng như vậy. Con số này của đội trưởng CLB Viettel là 10/14.

Điều quan trọng là trong suốt mùa giải, Văn Việt không nhận bất cứ thẻ phạt nào (theo số liệu từ VPF). Tỷ lệ trung bình trong mỗi trận, những pha phạm lỗi/ bị phạm lỗi của anh là 15/8. Con số này của người đồng đội Dương Thanh Hào là 15/15 còn Lastro Neven là 17/16.

Màn trình diễn của Văn Việt góp công giúp CLB Quảng Ninh kết thúc V.League 2020 ở vị trí thứ 4, và việc anh được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam vào tháng 12 có thể coi là phần thưởng cho những nỗ lực của anh sau 16 năm từ ngày bước chân vào con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Danh sách 37 cầu thủ tập trung ĐT Việt Nam tháng 12/2020 (hội quân từ 6/12 đến 28/12):

Thủ môn (4): Nguyễn Tuấn Mạnh (Đà Nẵng), Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Văn Toản (Hải Phòng), Văn Hoàng (SLNA)

Hậu vệ (15): Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Sầm Ngọc Đức (TP.HCM); Nguyễn Văn Việt, Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh); Hồ Tấn Tài (Bình Dương); Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa)

Tiền vệ (10): Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HAGL); Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến (Viettel); Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh); Cao Văn Triền (Sài Gòn), Giang Trần Quách Tân (Hà Tĩnh)

Tiền đạo (8): Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội); Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Hồ Tuấn Tài (TP.HCM); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem