Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên: “Chưa có bộ trưởng nào giỏi mọi lĩnh vực, tôi cũng không là ngoại lệ"

Thanh Phong Thứ hai, ngày 12/04/2021 11:22 AM (GMT+7)
"Bộ Công Thương là bộ hợp nhất nhiều bộ, đa ngành nên chưa có một bộ trưởng nào giỏi giang thông thạo tất cả các lĩnh vực bộ mà quản lý. Và tôi không ngoại lệ”, tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu.
Bình luận 0

Sáng nay 12/4, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. 

Theo đó, Bộ Công Thương đã triển khai Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Đồng thời, triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương.

Tân Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên: “Trước vấn đề nhạy cảm sẽ quyết theo đa số” - Ảnh 1.

Tân Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

Tại Hội nghị, tân Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao trọng trách. Tân Bộ trưởng Công thương chia sẻ, ông coi đây là trách nhiệm nặng nề, bởi ngành công thương có chức năng quản lý nhà nước đa ngành, trong đó có mặt hầu hết các ngành trọng yếu, với nhiều lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói: "Bộ Công Thương là bộ hợp nhất nhiều bộ, đa ngành nên chưa có một bộ trưởng nào giỏi giang thông thạo tất cả các lĩnh vực mà bộ quản lý. Và tôi không ngoại lệ”.

Vì vậy, theo Tân Bộ trưởng, điều quan trọng là cần phát huy truyền thống của ngành, tập hợp sức mạnh tập thể, nhất là tập thể ban cán sự, lãnh đạo bộ, phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân, ở từng vị trí công tác được giao thông qua việc thực hiện các quy chế, quy định, thông qua phân cấp phân quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, chế độ nêu gương.

Đồng thời, ông nhấn mạnh đến việc tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp gắn kết hợp tác ban, bộ ngành trung ương, đối tác nước ngoài, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân.

Với trọng trách của tân Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Hồng Diên hứa sẽ toàn tâm toàn ý với công việc, nỗ lực hết mình, khiêm tốn học hỏi, phát huy tinh thần dân chủ, tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước... để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa ngành Công Thương ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống 70 năm không ngừng vươn xa.

Ngày 08/4/2021, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 157/2021/NQ-QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ ( Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV).

Cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 508/QĐ-CTN về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ngày 09 tháng 4 năm 2021, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã ban hành Quyết định số 48-QĐNS/TW chỉ định Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đối với đồng chí Nguyễn Hồng Diên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem