Kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2018-2023

PV Thứ sáu, ngày 02/06/2023 08:51 AM (GMT+7)
Ông Cao Minh Hải và ông Nguyễn Công Lệnh được bầu giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Bình luận 0

Chiều 1/6, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (BCH, BTV) với các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phó Bí thư Thường trực huyện Ba Bể được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 1.

Biểu quyết thống nhất phương án nhân sự tại Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Chiến Hoàng

Theo đó, Hội nghị kiện toàn BCH, BTV, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên BCH, BTV và bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Cao Minh Hải và ông Nguyễn Công Lệnh.

Phó Bí thư Thường trực huyện Ba Bể được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 2.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn. nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Chiến Hoàng

Kết quả, 100% số phiếu đã bầu cho ông Cao Minh Hải với chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và ông Nguyễn Công Lệnh chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn đề nghị Chủ tịch, Phó Chủ tịch cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn mới được kiện toàn sớm bắt tay vào công việc, triển khai các nhiệm vụ trước mắt cho nhiệm kỳ tới.

Phó Bí thư Thường trực huyện Ba Bể được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 3.

Bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn tặng hoa chúc mừng ông Cao Minh Hải (ngoài cùng bên trái) và ông Nguyễn Công Lệnh (ngoài cùng bên phải) được bầu giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Chiến Hoàng

Bà Thanh đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp, tạo điều kiện cho ông Cao Minh Hải và ông Nguyễn Công Lệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị Kiện toàn BCH, BTV, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn cũng đã thông qua Đề án BCH, BTV và các chức danh chủ chốt và Đề án Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Cao Minh Hải sinh năm 1978, dân tộc Tày. Trình độ Lý luận Chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Kinh tế Nông nghiệp. Ông Hải từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND dân, Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Ông Nguyễn Công Lệnh, sinh năm 1978. Dân tộc Tày. Trình độ Lý luận Chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm. Ông Lệnh từng tham gia công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Kạn.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem