Tấn công khu Ninh Hiệp thu giữ gần 4.700 sản phẩm có dấu hiệu giả, nhái và hàng nhập lậu

PVKT Thứ năm, ngày 04/06/2020 16:11 PM (GMT+7)
Tại thời điểm kiểm tra khu Ninh Hiệp, Đoàn kiểm tra phát hiện tại các điểm kinh doanh quần áo, phụ kiện thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.
Bình luận 0

Ngày 4/6/2020, Tổng cục Quản lý Thị trường (QLTT) chỉ đạo Đội Quản lý Thị trường số 8 và 14, Cục QLTT Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra tại 7 điểm tại 2 chợ Phú Điền và Sơn Long, xã Ninh Hiệp.

Tại thời điểm kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 8 và 14 (Tổng Cục Quản lý thị trường) và Cục Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện tại các điểm kinh doanh quần áo, phụ kiện thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ 4.697 sản phẩm hàng hóa gồm dây lưng và quần áo. Trong đó có 3.277 sản phẩm quần áo, dây lưng giả mạo nhãn hiệu Lacoste Adidas Louis Vuitton Versace Puma, Gucci, DG, LV, Burberry và 1.420 sản phẩm hàng hóa nhập lậu.

Hiện vụ việc đang được Đoàn kiểm tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi kiểm tra.

Tấn công khu Ninh Hiệp thu giữ gần 4.700 sản phẩm có dấu hiệu giả, nhái và hàng nhập lậu - Ảnh 1.

Tấn công khu Ninh Hiệp thu giữ gần 4.700 sản phẩm có dấu hiệu giả, nhái và hàng nhập lậu - Ảnh 2.

Tấn công khu Ninh Hiệp thu giữ gần 4.700 sản phẩm có dấu hiệu giả, nhái và hàng nhập lậu - Ảnh 3.

Tấn công khu Ninh Hiệp thu giữ gần 4.700 sản phẩm có dấu hiệu giả, nhái và hàng nhập lậu - Ảnh 4.

Tấn công khu Ninh Hiệp thu giữ gần 4.700 sản phẩm có dấu hiệu giả, nhái và hàng nhập lậu - Ảnh 5.

Tấn công khu Ninh Hiệp thu giữ gần 4.700 sản phẩm có dấu hiệu giả, nhái và hàng nhập lậu - Ảnh 6.

Tấn công khu Ninh Hiệp thu giữ gần 4.700 sản phẩm có dấu hiệu giả, nhái và hàng nhập lậu - Ảnh 7.

Trước đó, tại TP. HCM và khu vực phố cổ Hà Nội, lực lượng Quản lý thị trường cũng đã thu giữ hàng nghìn sản phẩm nghi hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng. Mặc dù được lực lượng quản lý thị trường kiểm soát chặt chẽ bằng nhiều hình thức nhưng tình trạng hàng giả, hàng nhái và hàng nhập lậu vẫn gia tăng.

Tổng cục Quản lý Thị trường cũng khuyến cáo người dân nên tìm đến những địa chỉ uy tín để mua bán hàng hóa, sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, tránh mua và sử dụng những sản phẩm trôi nổi trên thị trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem