Bật mí về tân nữ Ngoại trưởng Triều Tiên: Sinh ra đã 'ngậm thìa vàng', gương mặt rất quen thuộc ở Washington

Phương Đăng (theo CNN/Granthshala) Thứ hai, ngày 13/06/2022 06:02 AM (GMT+7)
Nữ Ngoại trưởng mới vừa được bổ nhiệm của Triều Tiên Choe Son Hui là một quan chức ngoại giao kỳ cựu, sinh ra đã "ngậm thìa vàng" khi là con gái của cựu Thủ tướng Choe Yong Rim. Bà Choe Son Hui nói tiếng Anh thông thạo và có hàng chục năm kinh nghiệm đàm phán với Mỹ và các cường quốc khác, theo CNN.
Bình luận 0

Nữ Ngoại trưởng Triều Tiên đầu tiên

Bật mí về tân nữ Ngoại trưởng Triều Tiên: Sinh ra đã 'ngậm thìa vàng', gương mặt rất quen thuộc ở Washington  - Ảnh 1.

Nhà ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới dự hội nghị thượng đỉnh với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 1/3/2019. Ảnh CNN

Theo CNN, bà Choe Son Hui - vốn là Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên - nay đã trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên của nước này. Bà vừa được thăng chức trong cuộc họp của Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên, diễn ra từ ngày 8 - 10/6, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Bà Choe được bổ nhiệm để thay thế cho Ngoại trưởng Ri Son-gwon, người vừa được bổ nhiệm làm lãnh đạo Ban Mặt trận thống nhất của đảng Lao động Triều Tiên cũng trong cuộc họp của Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Việc bổ nhiệm bà Choe Son Hui là Ngoại trưởng diễn ra vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang khi Bình Nhưỡng bị cáo buộc đang ráo riết đẩy mạnh chương trình thử nghiệm vũ khí bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Các quan chức Mỹ đã cảnh báo rằng, Washington tin Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân lần thứ 7 cũng là vụ thử đầu tiên kể từ năm 2017.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cũng cho rằng, Triều Tiên đang "sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân mới của họ", đồng thời cảnh báo, tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng "khá đáng lo ngại vì chúng tôi đã thấy một bước tiến nhanh chóng" dựa trên các hoạt động tại bãi thử Punggye-ri.

Bà Choe Son Hui là ai?

Sinh năm 1964 tại Bình Nhưỡng, bà Choe Son Hui là con gái của cựu Thủ tướng CHDCND Triều Tiên Choe Yong Rim, theo dữ liệu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Bật mí về tân nữ Ngoại trưởng Triều Tiên: Sinh ra đã 'ngậm thìa vàng', gương mặt rất quen thuộc ở Washington  - Ảnh 2.

Chân dung bà Choe Son Hui - nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Triều Tiên. Ảnh AP

Bà xuất hiện lần đầu trên các phương tiện truyền thông vào năm 1997 với tư cách là người phiên dịch cho các đại biểu Triều Tiên trong các cuộc đàm phán hạt nhân 4 bên với các nước láng giềng. Bà tiếp tục tham gia đàm phán trong các cuộc đàm phán 6 bên giữa Triều Tiên và 5 cường quốc lớn trên thế giới vào những năm 2000.

Bà Choe cũng đóng vai trò quan trọng trong các hội nghị thượng đỉnh của Triều Tiên với Mỹ khi dẫn đầu nỗ lực đàm phán tích cực với chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các tuyên bố của bà được công bố trên truyền thông nhà nước của Triều Tiên thường "vừa đấm vừa xoa" khi vừa đe dọa "thử nghiệm hạt nhân" vừa đề nghị đối thoại.

Bà Choe Son Hui từng tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới các hội nghị thượng đỉnh với Mỹ ở Singapore vào năm 2018 và ở Hà Nội một năm sau đó. Tại các hội nghị này, bà ngồi cùng với ông Kim Jong Un tại bàn đàm phán.

Trong một tuyên bố vào tháng 3 năm ngoái, bà mạnh mẽ yêu cầu Mỹ ngừng "chính sách thù địch" chống lại Triều Tiên, bao gồm cả các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Giới chuyên gia nói gì về bà Choe Son Hui?

Các nhà quan sát bình luận, hiện chưa rõ liệu sự thăng chức của bà Choe Son Hui có báo hiệu một sự thay đổi lớn trong thái độ của Triều Tiên đối với Mỹ hay không.

Triều Tiên đã từ bỏ các cuộc đàm phán hạt nhân vào năm 2019. Nước này đã nhiều lần phớt lờ lời mời đàm phán của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thay vào đó, Triều Tiên đã phóng 31 tên lửa đạn đạo trong năm nay, phá vỡ kỷ lục trước đó là 25 quả được thiết lập vào năm 2019.

Các nhà phân tích nhận thấy rằng, trong giai đoạn căng thẳng Mỹ-Triều trước đây, bà Choe Son Hui có lập trường mềm mỏng hơn. Do đó, một số chuyên gia cho rằng, việc bà được thăng chức có thể thể hiện sự sẵn sàng đối thoại với Washington của Triều Tiên.

Nhưng bà Choe cũng nổi tiếng là người nói thẳng. Bà từng tức giận chỉ trích Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence là "hình nộm chính trị". Bình luận đó được cho là một phần nguyên nhân khiến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump "nổi giận", quyết định tạm thời hủy hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Nhưng cuối cùng, ông Kim và ông Trump vẫn gặp nhau vào tháng 6/2018 tại Singapore. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên đã tổ chức hai cuộc gặp nữa vào năm 2019 - lần đầu tiên tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam và sau đó là tại biên giới liên Triều.

Theo chuyên gia đối ngoại châu Á Rory Daniels, vì đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán Mỹ-Triều, bà Choe là nhân vật rất quen thuộc với các quan chức ở Washington.

“Bà ấy cứng rắn, nhưng không cực đoan. Bà ấy quen thuộc với Mỹ và am hiểu hệ thống của nước này", ông Daniels bình luận.

Một chuyên gia về Triều Tiên ở Washington, người từng tham gia các cuộc đàm phán với nhà ngoại giao nữ của Triều Tiên nhận định rằng, bà Choe có thể là người rất mâu thuẫn nhưng cũng rất táo bạo.

“Bà ấy có nhiều kinh nghiệm với người Mỹ, nhưng điều đó không có nghĩa là bà ấy sẽ khiến Mỹ cảm thấy dễ chịu”, vị chuyên gia chia sẻ với điều kiện giấu tên vì tính chất riêng tư của các cuộc thảo luận.

Michael Madden, chuyên gia về lãnh đạo Triều Tiên tại Trung tâm Stimson ở Washington cũng đồng ý rằng việc bổ nhiệm bà Cho không nhất thiết cho thấy sự sẵn sàng hơn của Triều Tiên trong việc đàm phán với Mỹ.

“Chúng ta cần lưu ý đến thực tế rằng Choe Son Hui cũng rất tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ của Triều Tiên với Trung Quốc và Nga, đặc biệt là Nga. Vì vậy, việc bổ nhiệm bà ấy nên được xem xét kỹ dựa trên vấn đề Ukraine, hơn là khả năng tan băng với Mỹ”, ông Madden nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem