Thứ năm, 25/04/2024

Tân Sơn Nhất bố trí 100 vị trí đậu taxi tạm dịp Tết Nguyên đán

13/01/2023 1:00 PM (GMT+7)

Từ ngày 15/1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ sử dụng khu đất trống rộng hơn 3.500 m2 làm bãi đệm tạm taxi. Nơi đây được quy hoạch khoảng 100 vị trí đậu xe taxi tạm.



Tân Sơn Nhất bố trí 100 vị trí đậu taxi tạm dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên kẹt xe trong giờ cao điểm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cảng vụ Hàng không miền Nam nhận định khu đất có diện tích hơn 3.500 m2 nằm ở góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà, tiếp giáp đường vào Nhà ga Quốc tế được bố trí bãi taxi tạm là phù hợp. Nơi đây được quy hoạch khoảng 100 vị trí đậu xe taxi tạm trong thời gian 15/1-6/2. Số lượng taxi của từng hãng được chia theo tỷ lệ đăng ký và năng lực của từng đơn vị.

Việc này được kỳ vọng giúp Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chủ động điều tiết xe taxi cho hành khách, đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng sinh hoạt của người dân xung quanh khi tài xế lâu nay đậu đỗ kín đường.

Mặt bằng khu đất hiện nay có mương hở cắt ngang, có bề rộng khoảng 6 m, một trong những tuyến chính thoát nước từ sân bay ra kênh Nhật Bản thuộc công viên Gia Định.

Giải pháp kỹ thuật được Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đưa ra là chỉnh trang mặt bằng, vệ sinh và thiết lập một số hạng mục hạ tầng cơ bản (cấp điện, nước, bố trí nhà vệ sinh di động,...). Ngoài ra, một số vị trí rào bị hư hỏng cần được gia cố, cây cỏ mọc hoang và bãi rác tự phát của người dân cũng phải thu dọn.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ lập cổng tạm và mở lối tập kết taxi phía đường Bạch Đằng; phát quang cây cỏ, dọn sạch rác, xà bần; gia cố 1 số hàng rào đi hư hỏng; lắp đặt nhà vệ sinh; xử lý nước thải; lắp hệ thống chiếu sáng, cấp nước. Đến giai đoạn 2, đơn vị sẽ mở lối ra vào taxi tại lối vào đường vào nhà ga quốc tế.

Tân Sơn Nhất bố trí 100 vị trí đậu taxi tạm dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Bãi đất gần sân bay bị bỏ trống nhiều năm qua. Đến ngày 15/1, nơi này sẽ bố trí cho taxi vào đậu. Ảnh: Anh Nhàn.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ phối hợp Sở Xây dựng TP.HCM lắp đặt thêm một đan bê tông cốt thép bắt qua mương hở, thi công cổng mới tại lối vào nhà ga quốc tế và đường vuốt dốc giữa bãi tạm vào con đường này.

Toàn bộ chi phí chuẩn bị cho mặt bằng, bãi đậu xe tạm sẽ do Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chi trả. Các đơn vị taxi sẽ tự trả chi phí phát sinh như điện chiếu sáng, nước, vệ sinh môi trường,...

Theo kế hoạch khai thác, sản lượng hành khách giai đoạn 5/1-6/2 tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng gần 950-1000 chuyến bay và khoảng 130.000 khách/ngày. Đây được coi là tăng trưởng khai thác cao điểm ngay sau giai đoạn dịch Covid -19.

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất nhận định mùa cao điểm, ngày cuối tuần thường xuyên thiếu taxi nghiêm trọng, do xe không kịp quay đầu về sân bay. Khi có bãi đệm taxi, sân bay sẽ chủ động dự trữ lượng taxi nhất định, điều tiết xe kịp thời.



Tân Sơn Nhất bố trí 100 vị trí đậu taxi tạm dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Sơ đồ các khu vực dành cho phương tiện giao thông phục vụ hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

Do hình thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao) gặp quá nhiều vướng mắc, TP.HCM quyết định bỏ nhiều dự án BT, chuyển sang hình thức đầu tư khác.

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Ngôi nhà được gia chủ ví như một khu nghỉ dưỡng tại gia, là nơi "chữa lành" cho tâm hồn khi mọi không gian được bao quanh bởi cây xanh, đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh.

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Ý kiến trên được chuyên gia quy hoạch và kiến trúc đô thị đưa ra sau khi có thông tin chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2 ở TP.HCM

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Tổ chức Quốc tế Skytrax vừa công kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024; trong đó, Việt Nam có 2 Cảng hàng không được vinh danh trong “Top 100 sân bay tốt nhất thế giới” là Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Đà Nẵng.

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương xem dịch vụ logistics là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển, giai đoạn 2024 - 2030, góp phần chuyển dịch tỷ lệ dịch vụ trong cơ cấu kinh tế năm 2025 đạt 28%.

Lý do lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ra thời hạn cho Tổng Công ty Tín Nghĩa

Lý do lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ra thời hạn cho Tổng Công ty Tín Nghĩa

UBND tỉnh Đồng Nai không thể để Tổng Công ty Tín Nghĩa tiếp tục làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án nhiệt điện LNG đầu tiên tại Việt Nam – nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai. Theo kế hoạch, Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ lần lượt vận hành vào cuối năm 2024 và giữa năm 2025.