Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nói gì trong buổi đầu nhận nhiệm vụ?

Thành An Thứ năm, ngày 15/04/2021 10:49 AM (GMT+7)
Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ giữa Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.
Bình luận 0

Ngày 15/4, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ giữa Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Trong khuôn khổ hội nghị, ông Lê Minh Khái, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đã cùng ký biên bản chuyển giao nhiệm vụ của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong nói gì trong buổi đầu nhận nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ? - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chúc mừng ông Đoàn Hồng Phong đã được Ban Chấp hành Trung ương phân công, được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, những năm gần đây, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao.

Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong nói gì trong buổi đầu nhận nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ? - Ảnh 2.

Thực hiện các quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ, ngày 15/04/2021, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ giữa Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái lưu ý, trong thời gian tới Thanh tra Chính phủ cần triển khai thực hiện đó là tiếp tục tập trung quan tâm đến công tác xây dựng thể chể, chính sách pháp luật nói chung.

Trong đó đặc biệt liên quan đến hoạt động của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra như: Sớm hoàn thiện dự thảo đề án sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra trình Quốc hội; quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, tăng cường kỷ luật kỷ cương khi thi hành công vụ;

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra đã được phê duyệt trong năm 2021, quan tâm xử lý và giải quyết các cuộc thanh tra phức tạp, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, có tính lan tỏa lớn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật chất, thu nhập, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra nói chung và Thanh tra Chính phủ nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong nói gì trong buổi đầu nhận nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ? - Ảnh 2.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Chúc mừng ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng đã được Đảng phân công, Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong hứa sẽ đem hết sức mình cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn.

Ông Đoàn Hồng Phong nói sẽ kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn mà ngành Thanh tra đã đạt được qua các thời kỳ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân giao phó.

Đáng chú ý, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đề nghị cán bộ, công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ nói riêng và toàn ngành thanh tra nói chung tiếp tục đổi mới, hành động bản lĩnh quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; 

Nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm công vụ và phẩm chất đạo đức; khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đoàn Hồng Phong 58 tuổi (sinh năm 1963). Quê quán: Thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định. Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trị. Ông Phong được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2011); Huân chương lao động hạng nhì (2017).

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trong quá trình công tác, ông Đoàn Hồng Phong đi lên từ cán bộ Sở Tài chính tỉnh Hà Nam Ninh.

Trong quá trình công tác, ông Đoàn Hồng Phong từng kinh qua các chức vụ như: Phó Giám đốc Sở Tài chính Nam Định, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định, Bí thư Huyện ủy Ý Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Cụ thể:

Tháng 4/1986 - 10/1990: Cán bộ Sở Tài chính Hà Nam Ninh.

Từ tháng 10/1990 - 10/1995: Cán bộ Cục thuế tỉnh Nam Hà.

Từ tháng 10/1995 - 3/1997: Phó Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục quản lý doanh nghiệp Nam Hà.

Từ tháng 3/1997 - 10/1999: Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục quản lý doanh nghiệp Nam Hà.

Từ tháng 10/1999 - 8/2001: Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Nam Định (do sáp nhập cơ quan).

Từ tháng 8/2001 - 3/2002: Phó Trưởng phòng Ngân sách xã Sở Tài chính Nam Định.

Từ tháng 3/2002 - 6/2003: Phó Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

Từ tháng 6/2003 - 11/2005: Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

Từ tháng 11/2005 - 6/2008: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

Từ tháng 7/2008 - 12/2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ý Yên.

Từ tháng 12/2009 - 9/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Từ tháng 9/2010 - 6/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Từ tháng 7/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Từ tháng 10/2015 - 11/2015: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Từ tháng 11/2015 -7/2016: Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tháng 01/2016) được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2016) đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ tháng 7/2016 - 9/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nam Định.

Từ tháng 9/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nam Định. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ ngày 8/4/2021: Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV được bầu làm Tổng thanh tra Chính phủ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem