Tăng cường đối thoại và hợp tác 4 nhà

Thứ hai, ngày 28/04/2014 11:51 AM (GMT+7)
Tại Hội thảo “Cánh đồng lớn” diễn ra ngày 25.4.2014 tại TP.Cần Thơ, nhiều ý kiến đóng góp và tham luận của các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp đánh giá vai trò của việc triển khai mô hình cánh đồng lớn tại các tỉnh ĐBSCL.
Bình luận 0
Thực hiện Quyết định số 62/2013 của Thủ tướng Chính phủ “về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn”, và ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) ngày 23.2.2012 (tại Thông báo số 59/TB-VPCP “về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền cho các hoạt động nông nghiệp, nông thôn và nghề nông”), Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Cánh đồng lớn” vào ngày 25.4.2014 tại TP.Cần Thơ.

Hội thảo có sự đóng góp ý kiến và tham luận của các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, cùng nhau thảo luận, đánh giá vai trò của việc triển khai mô hình cánh đồng lớn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong phong trào xây dựng NTM.

Hội thảo cũng là cầu nối xúc tiến, giao lưu, tăng cường đối thoại và hợp tác giữa các nhà: Nhà nông - nhà quản lý - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp; góp phần vào sự phát triển phồn vinh và ổn định của nền nông nghiệp Việt Nam.
Thảo Trang (Thảo Trang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem