Tăng cường dự phòng bệnh răng hàm mặt

Thứ sáu, ngày 29/07/2011 05:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 28.7, Bộ Y tế phối hợp với Hội Răng hàm mặt Việt Nam tổ chức hội nghị ngành răng hàm mặt quốc gia lần thứ 4.
Bình luận 0

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho rằng đây là cơ hội để ngành nha khoa Việt Nam cập nhật, chuyển giao nhiều tiến bộ khoa học trong lĩnh vực khám chữa bệnh chuyên ngành răng hàm mặt, như lấy xương mắt cá chân để phục hồi gương mặt; cấy ghép răng bằng kỹ thuật mới; nắn chỉnh răng lệch lạc… cho các bác sĩ nha khoa tuyến cơ sở.

Bộ Y tế cho biết, sẽ xây dựng một hệ thống y tế dự phòng trong ngành răng hàm mặt nhằm ngăn ngừa các bệnh phổ biến trong cộng đồng, trước mắt là đề án triển khai thử nghiệm đưa flo vào muối ăn để phòng ngừa bệnh sâu răng. Dự án sẽ được triển khai điểm vào tháng 9 năm nay tại huyện Bát Xát (Lào Cai), nếu thành công mô hình sẽ được nhân rộng để triển khai trong cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem