Tái diễn tình trạng mỏi mòn chờ đặt xe, lượng khách dự báo tăng cao, làm gì để Tân Sơn Nhất tránh ùn tắc?

Hồng Trâm Thứ bảy, ngày 25/06/2022 09:57 AM (GMT+7)
Cao điểm hè, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng tại Tân Sơn Nhất.
Bình luận 0

"Sau khi chuyến bay hạ cánh, tôi phải đứng chờ gần 50 phút mới đặt được xe về nhà. Tôi mở ứng dụng để quét tìm tài xế thì thấy có rất ít tài xế hoạt động. Đa số các tài xế đều báo bận, mất thời gian rất lâu mới tìm được xe", chị Trịnh Thu Thuỷ (40 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) cho biết Những ngày qua, nhiều hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất gặp phải tình cảnh tương tự. 

Số lượng khách đi lại theo đường hàng không đang tăng dần. Dịp hè năm nay, tổng số lượng khách đi/đến qua sân bay Tân Sơn Nhất dự báo sẽ vượt 114.000 lượt khách. Con số này cao hơn cả dịp lễ 30/4 và cũng vượt dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Tuy nhiên, hệ thống phương tiện - dịch vụ đáp ứng nhu cầu của hành khách quá mỏng. Theo đó, nhiều hành khách phản ánh việc khó đón được xe do lượng phương tiện thiếu. 

Bên cạnh đó, tình trạng tài xế xe công nghệ tắt app cũng gây khó khăn cho hành khách trong quá trình đặt xe. Được biết, nhiều tài xế xe công nghệ tắt app do giá nhiên liệu tăng cao, chiết khấu lớn, thu nhập thấp…

Trước tình trạng trên, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (GTVT) đánh giá việc tài xế tắt app sẽ dẫn đến nhu cầu lưu thông của người dân bị ảnh hưởng đáng kể. Đặc biệt là ở những khu vực đầu mối giao thông lớn như sân bay Tân Sơn Nhất trong đợt cao điểm nghỉ hè và mùa du lịch. 

Tăng cường vận tải hành khách công cộng tại Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Lượng khách đổ về Tân Sơn Nhất trong dịp hè dự báo tăng cao. Ảnh: H.T

Qua đó, Sở đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường theo dõi, thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra, để góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất thời gian tới, Sở GTVT đề nghị Cảng vụ Hàng không Miền Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường theo dõi tình hình giao thông tại khu vực.

Từ đó, các đơn vị kịp thời điều tiết, sắp xếp linh hoạt cho các loại hình vận tải hành khách như xe buýt, taxi, xe công nghệ… tăng tần suất phục vụ giải tỏa lượng khách đến, đặc biệt là trên làn B, làn C Ga Quốc nội. Đồng thời, không để xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông bên trong sân bay kéo dài ra đường Trường Sơn.

Sở cũng chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc phối hợp đơn vị liên quan nghiên cứu phương án tăng cường hoạt động vận tải hành khách công cộng (xe buýt, taxi, xe công nghệ) nhằm giải tỏa lượng khách đến.

Chia sẻ với PV, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị đã làm việc với các hãng taxi để yêu cầu đáp ứng đủ số lượng xe phục vụ hành khách như cam kết. Đồng thời, các hãng taxi có phương án điều xe linh hoạt, ưu tiên địa bàn khu vực sân bay. Cảng cũng không loại trừ phương án có thể bổ sung thêm hãng xe vận chuyển, tuy vậy số lượng xe của các hãng khác hiện rất ít.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem