tăng giá điện
-
Khi nào tăng giá điện bán lẻ và tăng bao nhiêu %?
Câu chuyện tăng giá điện đang thu hút sự quan tâm của hàng chục triệu người dân và hàng triệu doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tiêu dùng nhiều điện. Nhiều phỏng đoán, giá điện bán lẻ bình quân 2023 có thể được tăng trong quý II khi các kết quả kiểm toán được làm rõ.
-
EVN đối diện với khó khăn chưa từng có, liệu có tăng giá điện?
EVN bày tỏ lo ngại đến hết tháng 5/2023 sẽ không còn tiền trong tài khoản và đến tháng 6 thì sẽ thiếu hụt tiền thanh toán.
-
Bộ trưởng Công Thương: EVN đang khó khăn chưa từng có, cân nhắc kỹ tăng giá điện
Tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sáng nay 15/2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, EVN đang phải đối mặt với những thách thức, khó khăn chưa từng có và hết sức dị biệt.
-
Khung giá điện tăng, người dân sẽ phải trả thêm bao nhiêu tiền?
Về cơ bản, tăng khung giá bán lẻ bình quân chưa ảnh hưởng làm tăng giá điện bán lẻ trực tiếp đến tay người tiêu dùng.
-
Từ ngày 3/2, giá điện bán lẻ bình quân tăng kịch khung lên trên 2.400 đồng/kWh
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định của Thủ tướng ban hành "Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân".
-
Thủ tướng: Nếu giá điện quá cao, người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế không chịu được
Thủ tướng cho biết, Bộ Công Thương phải suy nghĩ thấu đáo vấn đề này theo tinh thần lợi ích hài hoà, khó khăn và rủi ro chia sẻ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân khi tăng giá điện bởi giá điện quá cao thì người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế không thể chịu được.
-
Bộ Công Thương nói gì về khoản lỗ khủng của EVN và việc tăng giá điện?
Trả lời báo chí về khoản lỗ khủng 93.000 tỷ đồng, trong đó khoản lỗ năm 2023 dự kiến 65.000 tỷ đồng (gần 3 tỷ USD), khiến nguy cơ tăng giá điện bán lẻ do áp lực sau gần 5 năm không điều chỉnh, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã chia sẻ.
-
EVN lỗ khủng, muốn tăng giá điện bán lẻ sau gần 5 năm nằm “bất động”?
Theo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), nếu năm 2023, giá điện tiếp tục không được điều chỉnh, EVN sẽ đối diện với số lỗ hơn 65.000 tỷ đồng (khoảng 2,8 tỷ USD), số lỗ ước tăng hơn 36.200 tỷ đồng, khoảng 125% so với năm 2022.
-
Bộ Công Thương: Sẽ cân nhắc yếu tố lạm phát để tăng giá điện hợp lý
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ này đang cân nhắc đề nghị tăng giá điện và đề xuất các phương án của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khi cân nhắc ảnh hưởng đến lạm phát.
-
Tăng giá điện: Hạn chế thấp nhất tác động đến người dân và nền kinh tế
Chính phủ giao Bộ Công Thương, phối hợp các cơ quan, nghiên cứu phương án đề xuất của EVN, xây dựng lộ trình tăng giá điện, đồng thời đánh giá kỹ lưỡng tác động, đảm bảo sự tác động nhỏ nhất trong trường hợp có sự điều chỉnh giá điện.