Tết yêu thương cho người khiếm thị, người nhiễm chất độc màu da cam Hà Nội

Bảo Yến - Mai Linh Thứ hai, ngày 09/01/2023 11:09 AM (GMT+7)
"Chương trình "Xuân yêu thương" đã mang đến cho những người bị nhiễm chất độc màu da cam, người khiếm thị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) những món quà ý nghĩa. Tết này mọi người được đủ đầy hơn", bà Trần Thị Thanh Tú – Chủ tịch Hội Người mù quận Hai Bà Trưng chia sẻ.
Bình luận 0
Tết yêu thương cho người khiếm thị, người nhiễm chất độc màu da cam Hà Nội - Ảnh 1.

Chiều ngày 8/1, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Hội tích thiện Liên phường Hà Nội tổ chức Chương trình "Xuân yêu thương" dành tặng các phần quà cho những hội viên Hội Người mù và người bị nhiễm chất độc màu da cam trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Bảo Yến

Tết yêu thương cho người khiếm thị, người nhiễm chất độc màu da cam Hà Nội - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Thanh Tú – Chủ tịch Hội Người mù quận Hai Bà Trưng (áo đỏ) và mọi người chăm chú dõi theo chương trình. Ảnh: Bảo Yến

Tết yêu thương cho người khiếm thị, người nhiễm chất độc màu da cam Hà Nội - Ảnh 3.

Các phần quà được chuẩn bị cẩn thận. Ảnh: Bảo Yến

Tết yêu thương cho người khiếm thị, người nhiễm chất độc màu da cam Hà Nội - Ảnh 4.

Bà Trần Mai Linh, chuyên viên mảng Từ thiện - Xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bảo Yến

Tết yêu thương cho người khiếm thị, người nhiễm chất độc màu da cam Hà Nội - Ảnh 5.

Hơn 50 suất quà được trao tặng. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng bao gồm: 5kg gạo, dầu ăn, mì chính, bánh kẹo, trà...

Tết yêu thương cho người khiếm thị, người nhiễm chất độc màu da cam Hà Nội - Ảnh 6.

Phát biểu tại chương trình, bà Hoàng Thị Tâm, nguyên Chủ tịch Hội tích thiện Liên phường Hà Nội cho hay: "Chương trình Xuân yêu thương cũng là dấu ấn hơn 16 năm sự phối hợp giữa Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Hội tích thiện Liên Phường Hà Nội trong hoạt động từ thiện. Đồng thời, đây cũng là kỷ niệm đánh dấu 28 năm hoạt động chính thức thiện nguyện của Hội. Ảnh Bảo Yến

Tết yêu thương cho người khiếm thị, người nhiễm chất độc màu da cam Hà Nội - Ảnh 7.

Nguyễn Đàm Minh Hiền (14 tuổi), Hội viên Hội người mù quận Hai Bà Trưng xúc động khi nhận những món quà tết do chương trình trao tặng. Ảnh: Bảo Yến

Tết yêu thương cho người khiếm thị, người nhiễm chất độc màu da cam Hà Nội - Ảnh 8.

Tại chương trình, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tặng Giấy khen bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Hội tích thiện Liên phường Hà Nội. Ảnh: Bảo Yến

Tết yêu thương cho người khiếm thị, người nhiễm chất độc màu da cam Hà Nội - Ảnh 9.

Nhân dịp này, Hội cũng dành tặng những phần quà cho các hội viên có hoạt động tích cực, hiệu quả, hội viên cao tuổi. Ảnh: Bảo Yến

Tết yêu thương cho người khiếm thị, người nhiễm chất độc màu da cam Hà Nội - Ảnh 10.

Bà Dương Thị Quỳnh Nga - Chủ tịch hội Chữ thập đỏ phường Bạch Đằng (trái) bày tỏ sự xúc động khi những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhận được sự quan tâm từ các nhà hảo tâm. Ảnh: Bảo Yến

Tết yêu thương cho người khiếm thị, người nhiễm chất độc màu da cam Hà Nội - Ảnh 11.

Tết về sớm với gia đình ông Lê Văn Bình, hội viên Hội người mù quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Bảo Yến




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem