Tặng sổ tiết kiệm cho tân binh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ba Vì

Nguyễn Đức Thứ năm, ngày 17/02/2022 11:41 AM (GMT+7)
Huyện đoàn Ba Vì đã tổ chức tới thăm động viên và trao tặng sổ tiết kiệm cho các tân binh có hoàn cảnh khó khăn của 5 xã Khánh Thượng, Ba Vì, Tản Lĩnh, Vân Hòa và Yên Bài.
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Tú, Bí thư huyện Đoàn Ba Vì (TP.Hà Nội) cho biết, mới đây, Huyện đoàn Ba Vì đã tổ chức tới thăm động viên và trao tặng 5 sổ tiết kiệm cho các tân binh có hoàn cảnh khó khăn của 5 xã Khánh Thượng, Ba Vì, Tản Lĩnh, Vân Hòa và Yên Bài. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện.

Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng được trao cho 5 em bao gồm: Nguyễn Văn Hùng – thôn Bưởi xã Khánh Thượng, Nguyễn Huy Hoàng thôn Cua Chu – xã Tản Lĩnh; Lý Hùng Nam thôn Hợp Sơn – xã Ba Vì; Nguyễn Tiến Mạnh – Thôn Bơn – xã Vân Hòa; Đào Tiến Đạt – thôn Mít Mái – xã Yên Bài.

Tặng sổ tiết kiệm cho tân binh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ba Vì - Ảnh 1.

Phó Bí thư Huyện đoàn Ba Vì Triệu Sinh Tuyển tặng sổ tiết kiệm cho tân binh Nguyễn Văn Hùng – thôn Bưởi xã Khánh Thượng. Ảnh: Khuất Duyên

Ngoài ra, đơn vị cũng trao 15 phần quà bằng tiền mặt là 300.000 đồng cho các tân binh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vật Lại...

"Các em được trao tặng sổ tiết kiệm đều là tân binh tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chúng tôi muốn trao một phần quà nhỏ nhằm động viên, khích lệ tinh thần các em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", ông Nguyễn Ngọc Tú, Bí thư huyện Đoàn Ba Vì thông tin.

Trong buổi gặp gỡ, lãnh đạo huyện Ba Vì và ông Triệu Sinh Tuyển – Phó Bí thư Huyện đoàn Ba đã giao nhiệm vụ cho các tân binh tiếp tục phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm của Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, vào quân ngũ phấn đấu, rèn luyện theo tấm gương anh bộ đội cụ hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho.

Tặng sổ tiết kiệm cho tân binh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ba Vì - Ảnh 3.

Thường trực Huyện đoàn Ba Vì tặng sổ tiết kiệm cho tân binh Nguyễn Huy Hoàng thôn Cua Chu – xã Tản Lĩnh. Ảnh: Khuất Duyên

Cùng với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Huyện đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng trực tiếp chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà tân binh và quân nhân xuất ngũ trên địa bàn các xã, thị trấn và có hình thức hỗ trợ, giới thiệu và tìm kiếm việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem