Tập trận chung với Ấn Độ, quân đội Nga sử dụng lực lượng đặc biệt

Thứ năm, ngày 03/10/2013 20:22 PM (GMT+7)
Với mục đích phối hợp hành động tác chiến trong tìm kiếm, bao vây và tiêu diệt các nhóm vũ trang bất hợp pháp, Nga và Ấn Độ sẽ có một cuộc tập trận chung vào tháng 10.
Bình luận 0
img
Lính dù Nga sẽ sử dụng các thiết bị chiến đấu của quân đội Ấn Độ trong cuộc tập trận chung.

Cuộc tập trận Nga-Ấn kể trên mang tên Indra 2013. Diễn ra từ 18 đến 28.10, Indra 2013 sẽ được tổ chức tại bãi tập Mahadjan (Ấn Độ).

Được biết, cuộc tập trận này có sự góp mặt của lực lượng lính nhảy dù thuộc Quân khu Đông của Nga. Đáng nói hơn, lực lượng đặc biệt này sẽ sử dụng các thiết bị chiến đấu của quân đội Ấn Độ như thông tin do Trung tá Alexander Gordeev, phát ngôn viên của quân khu, công bố vào hôm nay.

Ông Gordeev nói, các lực lượng vũ trang Ấn Độ sẽ cung cấp toàn bộ thiết bị quân sự (xe tăng T-72, BMP-2k, BMP-2) và cơ số đạn dược cần thiết cho hoạt động.

Mục đích của cuộc tập trận chung là phối hợp hành động tác chiến trong tìm kiếm, bao vây và tiêu diệt các nhóm vũ trang bất hợp pháp.
Tiếng nói nước Nga (Theo Tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem