Tàu “lì lợm” né di chuyển tránh bão, Giám đốc Cảng vụ Quy Nhơn dùng biện pháp “nóng”

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 27/10/2020 16:06 PM (GMT+7)
Mặc dù Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn (Bình Định) Vũ Thế Quang đã trực tiếp giải thích, thuyết phục, nhưng tàu Việt Nhật 06 không chấp hành hiệu lệnh, cương quyết không điều động tàu đi tránh bão.
Bình luận 0

Ngày 27/10, trao đổi với phóng viên Dân Việt, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn (Bình Định) Vũ Thế Quang cho biết đơn vị đã tiến hành các biện pháp yêu cầu tàu vận tải chở hàng di chuyển ra khỏi vùng cảng biển Quy Nhơn, đi vào phía Nam để tránh bão.

"Đối với loại tàu bắt buộc phải di chuyển, chỉ còn lại một chiếc là tàu Việt Nhật 06, tôi đã ký công văn hỏa tốc yêu cầu tàu này khẩn trương di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn. Hành động "lì lợm" của tàu Việt Nhật 06 quá nguy hiểm. Chúng tôi sẽ làm hết khả năng, yêu cầu tất cả các tàu nằm trong trường hợp bắt buộc phải di chuyển đi nơi khác, tránh hậu quả xấu nhất", ông Quang nói.

Ông Vũ Thế Quang nhận định nếu tàu Việt Nhật 06 vẫn bất chấp ở lại vùng biển Bình Định khi bão số 9 đổ bộ thì không chắc chắn tàu, thuyền viên… được an toàn.

Tàu “lì lợm” né di chuyển tránh bão, Giám đốc Cảng vụ Quy Nhơn dùng biện pháp “nóng” - Ảnh 1.

Tàu Việt Nhật 06 đang đậu ở khu vực cảng biển Quy Nhơn. Ảnh: CVQN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam về việc điều động tàu thuyền ra khỏi vùng nước cảng biển Quy Nhơn tránh bão số 9, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn đã có lệnh điều động cho tất cả tàu rời khu vực cảng biển Quy Nhơn đi tránh bão, đồng thời trực tiếp xuống từng tàu yêu cầu khẩn trương rời cảng.

Tuy nhiên, thời điểm có mặt tại tàu Việt Nhật 06 (Quốc tịch Việt Nam, thuộc Công ty CP sản xuất bê tông Việt Nhật), thuyền trưởng không có mặt trên tàu. Các hồ sơ, tài liệu về tàu cũng không xuất trình được theo yêu cầu.

Mặc dù Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn đã trực tiếp giải thích, thuyết phục và yêu cầu, nhưng chủ tàu, thuyền trưởng tàu Việt Nhật 06 đã chỉ đạo thuyền phó 1, thuyền phó 2 (qua điện thoại) không chấp hành lệnh điều động của Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn, cương quyết không điều động tàu đi tránh bão.

Ông Vũ Thế Quang cho biết những hành vi trên là hành vi vi phạm hành chính, sẽ bị xử phạt theo quy định Nghị định 142/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, khi bão số 9 đổ bộ vào Quy Nhơn, nếu xảy ra tai nạn gây thiệt hại về người, tàu, hàng hóa, chủ tàu, thuyền trưởng tàu Việt Nhật 06 phải chịu toàn bộ trách nhiệm và có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Bộ luật Hình sự về hành vi chống lệnh, vi phạm các quy định điều động phương tiện gây tai nạn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem