Tàu tuần tra Settsu của Nhật Bản cập cảng Tiên Sa thăm xã giao TP.Đà Nẵng

Lam Hàn Thứ hai, ngày 13/02/2023 10:33 AM (GMT+7)
Sáng 13/2, tàu tuần tra Settsu của Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa thăm xã giao TP.Đà Nẵng.
Bình luận 0

Sáng hôm nay (13/2), tàu tuần tra Settsu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cập Cảng Tiên Sa để thăm xã giao thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023).

Chuyến thăm này nằm trong chuỗi các hoạt động hợp tác thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, 75 năm ngày thành lập Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và 25 năm ngày thành lập Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, nhằm góp phần tích cực vào quan hệ hữu nghị hai nước nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản nói riêng và tiếp tục thúc đẩy, đưa quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Trong chuyến thăm 5 ngày (13/2-18/2) Đà Nẵng, nhóm lãnh đạo tàu sẽ đến thăm và làm việc với MRCC Đà Nẵng, Kiểm ngư Đà Nẵng. Nhóm lãnh đạo và cán bộ, nhân viên tàu Settsu sẽ đến thăm và giao lưu với Thủ trưởng, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức luyện tập chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển. Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng sẽ phối hợp với phía Nhật Bản thực hiện các công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.


Tàu tuần tra Settsu của Nhật Bản cập cảng Tiên Sa thăm xã giao TP.Đà Nẵng - Ảnh 2.

Tàu tuần tra Settsu của Nhật Bản cập cảng Tiên Sa thăm xã giao TP.Đà Nẵng sáng 13/12. Ảnh: Lam Hàn

Tàu tuần tra Settsu thuộc biên chế của Bộ tư lệnh Vùng Tokyo (Nhật Bản), có nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển và cướp có vũ trang. Tàu có trọng tải 3.304 tấn với 52 thuyền viên, do đại tá Satoshi NIWA làm thuyền trưởng. Tàu dài 105,4m; rộng 14.6m; chiều cao tối đa 29m, tốc độ tối đa 18 hải lý/giờ.

Trước đó vào năm 2012, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thông qua đầu mối liên lạc đề nghị cho tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sang thăm, giao lưu với Cảnh sát biển Việt Nam. Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, vào tháng 6/2012, bạn đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên đến TP.Hải Phòng.

Từ năm 2013 đến năm 2019, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đều đưa tàu tuần tra hoặc tàu huấn luyện sang thăm và giao lưu, luyện tập chung với Cảnh sát biển Việt Nam tại cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng.

Vào năm 2019, Cảnh sát biển Việt Nam đã đưa tàu Cảnh sát biển 8002 sang thăm và giao lưu với Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại TP.Yokohama, Nhật Bản.

Trước đó vào năm 2012, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thông qua đầu mối liên lạc đề nghị cho tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sang thăm, giao lưu với Cảnh sát biển Việt Nam. Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, vào tháng 6/2012, bạn đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên đến TP.Hải Phòng.

Từ năm 2013 đến năm 2019, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đều đưa tàu tuần tra hoặc tàu huấn luyện sang thăm và giao lưu, luyện tập chung với Cảnh sát biển Việt Nam tại cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng.

Vào năm 2019, Cảnh sát biển Việt Nam đã đưa tàu Cảnh sát biển 8002 sang thăm và giao lưu với Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại TP.Yokohama, Nhật Bản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem