dd/mm/yyyy

Tây Ban Nha hướng khách về nông thôn thay vì du lịch biển

Chính phủ Tây Ban Nha hi vọng khách du lịch sẽ cứu vãn những ngôi làng đang "chết dần" vì suy giảm dân số.

Kế hoạch trị giá 10 tỷ EUR sẽ được Chính phủ Tây Ban Nha triển khai, nhằm khôi phục cuộc sống ở những khu vực nông thôn. Có tới 42% trong số những ngôi làng ở Tây Ban Nha đang có nguy cơ suy giảm dân số, so với mức trung bình 10% của Liên minh châu Âu.

Khách du lịch sẽ được khuyến khích tới các vùng nông thôn, thay vì các điểm đến du lịch biển truyền thống. Phát biểu trong một cuộc họp với các thị trưởng từ các thị trấn nông thôn, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng du khách nên tận hưởng các điểm du lịch nông thôn phong phú mà đất nước này đang có. Đó là một trong những viên ngọc quý".

Ông Sanchez cho biết, 47 triệu dân của Tây Ban Nha chỉ sống trên 12,7% diện tích đất đai, so với 67,8% lãnh thổ Pháp và 59,9% lãnh thổ Đức có người sinh sống. Chính phủ Tây Ban Nha ước tính, nhiều ngôi làng nông thôn có mật độ trung bình dưới 12 người trên một km vuông.

Tây Ban Nha hướng khách về nông thôn thay vì du lịch biển - Ảnh 1.

Một quán bar làng quê ở Peleas de Abajo, phía tây bắc Tây Ban Nha. Nguồn: Reuters

Dự kiến, kế hoạch đầy tham vọng này sẽ cải thiện kết nối kỹ thuật số cho các công ty du lịch tại nông thôn, đồng thời thúc đẩy du lịch bền vững. Nhiều hạng mục sẽ được triển khai tại vùng nông thôn như tăng cường tiếp cận Internet, cải thiện các tuyến đường giao thông, tài trợ cho các doanh nhân trẻ và doanh nghiệp nhỏ, khởi động chương trình giáo dục Eramus ở nông thôn.

Tây Ban Nha đang nỗ lực phục hồi ngành du lịch vốn bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19. Vào tuần tới, Tây Ban Nha sẽ mở cửa đón khách du lịch từ bên ngoài Liên minh châu Âu, với các quốc gia được coi là có nguy cơ thấp về Covid-19 như Anh và Nhật Bản. Từ ngày 7/6, Tây Ban Nha dự kiến cho phép du khách từ khắp thế giới, miễn là họ đã tiêm phòng Covid-19 đầy đủ.


Hải Nam