Tây Ninh: 40 tỷ đồng hỗ trợ các xã

Thứ ba, ngày 22/04/2014 08:50 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, trong năm nay tỉnh sẽ bố trí 40 tỷ đồng từ vốn trái phiếu Chính phủ để hỗ trợ cho các xã biên giới có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn và xã điểm xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0
Theo đó, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm nay của Trung ương giao cho tỉnh Tây Ninh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chủ yếu tập trung đầu tư cho 20 xã biên giới (thuộc Chương trình 135) và 2 xã đạt 13 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trở lên.

Các xã biên giới thuộc Chương trình 135 được bố trí vốn lần này gồm xã Tân Lập (Tân Biên); xã Tân Đông, Suối Ngô (Tân Châu); xã Long Thuận, Long Phước, Lợi Thuận (Bến Cầu); Bình Thạnh (Trảng Bàng), Phước Vinh (Châu Thành), với số tiền 1 tỷ đồng mỗi xã.

B.K (B.K)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem