Tên lửa có khả năng “tiêu diệt” ung thư bằng nam châm và sóng siêu âm

Thứ sáu, ngày 19/03/2021 15:32 PM (GMT+7)
Các nhà khoa học Nga đã phát triển loại tên lửa phát sáng cực nhỏ có thể “tiêu diệt” các bệnh ung thư bằng cách sử dụng nam châm và sóng siêu âm.
Bình luận 0

Các hạt nano trong tên lửa có thể giúp những bệnh nhân hóa trị bằng phương pháp "đa dạng hóa mục tiêu". Các nhà nghiên cứu đã thiết kế để chúng có khả năng dẫn hướng từ tính vào khối u và giải phóng lượng thuốc bằng cách sử dụng cách thức siêu âm tập trung.

Đây được cho là một minh chứng cụ thể cho "liệu pháp tiêu điểm" nhằm giảm tác dụng phụ có hại của các phương pháp điều thị ung thư thông thường như hóa trị, xạ trị, liệu pháp miễn dịch và phẫu thuật.

Tên lửa có khả năng “tiêu diệt” ung thư bằng nam châm và sóng siêu âm - Ảnh 1.

Các hạt nano sẽ điều hướng các viên nang thuốc điều trị ung thư bằng nam châm và phát ra ánh sáng để bác sĩ có thể theo dõi "huỳnh quang" của chúng bằng máy quét.

Có hơn 166.000 ca tử vong do ung thư ở Anh mỗi năm, và hơn 450 ca mỗi ngày, theo Cancer Research UK. Trong đó, gần một nửa số trường hợp (45%) được điều trị bằng phẫu thuật, tiếp theo là hóa trị 28% và xạ trị 27%.

Nghiên cứu cho biết các hạt nano sẽ điều hướng các viên nang thuốc điều trị ung thư bằng nam châm và phát ra ánh sáng để bác sĩ có thể theo dõi "huỳnh quang" của chúng bằng máy quét.

Ngoài ra, chúng cũng có thể được sử dụng để chẩn đoán ung thư và cải thiện hình ảnh y tế.

Hiện tại, phương pháp này đang được thử nghiệm trên động vật.

Các nhà khoa học tại viện nghiên cứu Skoltech ở Moscow và Trung tâm Y tế Hadassah đã phát triển công nghệ này. Các giáo sư Timofei Zatsepin từ Trung tâm Khoa học Đời sống và Dmitry Gorin từ Trung tâm Quang tử và Vật liệu lượng tử của Skoltech dẫn đầu cuộc nghiên cứu.

Giáo sư Zatsepin cho biết: "Công nghệ này sẽ vượt qua các nghiên cứu tiền lâm sàng bằng cách sử dụng mô hình động vật để đánh giá hiệu quả điều trị và độ an toàn. Đây sẽ là bước tiếp theo trong nghiên cứu của chúng tôi."

Tên lửa có khả năng “tiêu diệt” ung thư bằng nam châm và sóng siêu âm - Ảnh 2.

Bác sĩ có thể sớm theo dõi được các 'nanomissiles' chống ung thư nhờ 'sự phát sáng' của chúng

Nhóm nghiên cứu từng thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu trên động vật. Kết quả cho thấy rằng phương pháp của họ có thể thúc đẩy quá trình phân phối doxorubicin có chủ đích trong gan, bằng cách sử dụng sóng siêu âm để giải phóng thuốc.

Giáo sư Gorin giải thích việc tạo ra chất mang thuốc của họ - được gọi là nanomissiles - dựa trên hai phương pháp khoa học.

Phương pháp đầu tiên gọi là "phương pháp gây đông lạnh", đây được biết đến là hoạt động từ các nghiên cứu trước đây và phương pháp thứ hai, "sắp xếp theo lớp" của vỏ viên nang thuốc.

Bài báo của họ đã được xuất bản trên tạp chí Colloids và Surfaces B: Biointerfaces.


Hà Trang (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem