Tết Nguyên đán cận kề, bị làm giả sản phẩm, giả nhãn hàng, Công ty Vinamit kêu trời

Hoàng Hưng Thứ bảy, ngày 04/12/2021 08:53 AM (GMT+7)
Khoảng 2 tháng nữa là Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nên gần đây, xuất hiện vô số hàng nhái, hàng giả… Đặc biệt là rất nhiều sản phẩm giả nhãn hiệu của Công ty cổ phần Vinamit, khiến doanh nghiệp này chỉ biết kêu trời.
Bình luận 0

Ngày 4/12, Công ty cổ Phần Vinamit buộc phải chính thức ra thông báo về việc xuất hiện hàng nhái, hàng giả thương hiệu Vinamit trên thị thường.

Theo doanh nghiệp, liên tục thời gian gần đây, đặc biệt vào dịp kề cận Tết Nguyên đán sắp tới, Vinamit phát hiện nhiều sản phẩm được rao bán online làm nhái, giả thương hiệu sản phẩm của Vinamit.

Các đối tượng làm giả, làm nhái màu sắc thương hiệu, logo, font chữ, thậm chí cả hình dáng bao bì từ túi zip tới lon, hộp,… của Vinamit.

Tết Nguyên đán cận kề, bị làm giả sản phẩm, giả nhãn hàng, Công ty Vinamit kêu trời - Ảnh 1.

Vô số hàng nhái, hàng giả thương hiệu Vinamit được phát hiện. Ảnh: Quỳnh Hương

Ông Nguyễn Lâm Viên – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinamit – cho biết: "Việc làm nhái, làm giả thương hiệu gây hậu quả rất lớn cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Người tiêu dùng bỏ ra số tiền lớn nhưng sản phẩm không đạt chất lượng dẫn đến không chỉ tiền mất mà còn ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng và ảnh hưởng tới uy tín của thương hiệu của Vinamit".

Nhiều ngày qua, ông Viên đã cho nhân viên gửi thông báo khắp nơi cảnh báo các đại lý, nhà phân phối, khách hàng… về hiện tượng này. Tuy nhiên, xem ra vẫn chưa bõ bèn, vì số lượng, đầu mối làm ra hàng nhái, hàng giả này … thiên biến vạn hóa, không biết đâu mà lần, hoặc có biện pháp xử lý.

Trong khi đó, Vinamit là thương hiệu lớn của Công ty cổ phần Vinamit chuyên cung cấp các dòng sản phẩm chế biến từ nông sản. Thương hiệu "Vinamit" đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, không chỉ tại Việt Nam mà còn các nước trên thế giới.

Tết Nguyên đán cận kề, bị làm giả sản phẩm, giả nhãn hàng, Công ty Vinamit kêu trời - Ảnh 2.

Một lon sản phẩm bị làm giả toàn bộ từ sản phẩm cho tới bao bì, nhãn hiệu... Ảnh: Quỳnh Hương

Các sản phẩm của Vinamit đã được đăng ký bảo hộ sáng chế. Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) đã cấp bằng sáng chế cho hàng loạt sản phẩm thức uống đông khô làm từ rau củ, trái cây của Công ty Vinamit.

Sau nhiều năm, Vinamit đã đạt được những thành tựu và chứng chỉ thực phẩm đáng chú ý như ISO 9001:2008, HACCP, HALAL, KOSHER, Organic USDA, Organic EU. Sản phẩm của công ty cũng xuất khẩu trong khu vực các nước ASEAN, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, các nước Trung Đông, cộng đồng EU và Mỹ.

Ông Nguyễn Lâm Viên cho rằng, doanh nghiệp mong muốn cơ quan chức năng có tiếng nói cảnh báo người tiêu dùng cần tỉnh táo. Tất cả sản phẩm của Vinamit khi ra thị trường đều có mã số công bố, vì thế khách hàng nào phát hiện ra điều bất thường xin hãy thông tin với doanh nghiệp.

Được biết trong những ngày tới, Công ty cổ phần Vinamit sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để can thiệp và xử lý tình trạng làm hàng nhái, hàng giả thương hiệu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem