Nỗi lo thiếu khẩu trang y tế với bác sỹ chống dịch Covid-19

Nguyễn Đức Chủ nhật, ngày 29/03/2020 09:59 AM (GMT+7)
Nhiều y bác sĩ ở các bệnh viện tuyến đầu lo ngại về việc thiếu khẩu trang y tế, đồng thời kêu gọi sự chung tay ủng hộ của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: nhường khẩu trang y tế cho những người ở tuyến đầu chống dịch.
Bình luận 0

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều gia đình lo lắng, săn lùng mua khẩu trang y tế tích trữ trong nhà. Cũng chính vì vậy mà khẩu trang y tế, nhất là loại khẩu trang N95 thành hàng "khan hiếm", khó mua.

Nỗi lo thiếu khẩu trang y tế

Trung tâm cấp cứu 115 (Sở Y tế Hà Nội) là nơi vận chuyển các bệnh nhân nhiễm bệnh và nghi nhiễm Covid-19. Mỗi ngày, gần 40 chuyến xe của trung tâm chở bệnh nhân từ khu vực nhà dân, sân bay về bệnh viện, từ bệnh viện này qua bệnh viện khác… 

Cũng tại đây, 160 nhân viên chia làm 3 ca mỗi ngày thay nhau tham gia việc vận chuyển bệnh nhân và phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các thiết bị bảo hộ y tế, khẩu trang y tế được Sở Y tế Hà Nội cấp cho trung tâm đều đặn hàng ngày nhưng lãnh đạo trung tâm cùng nhiều nhân viên y tế vẫn lo lắng. 

Hiện đơn vị đang thiếu loại khẩu trang N95, loại khẩu có khả năng bảo vệ sức khoẻ tốt, ngăn chặn ít nhất 95% các hạt bụi mịn trong không khí, từ đó ngăn chặn các loại virú bay lơ lửng trong không khí (bám trên các hạt mịn) xâm nhập vào cơ thể con người.

Dịch Covid-19: Khẩu trang N95 “khan hiếm”, bác sĩ kêu gọi sự giúp đỡ - Ảnh 1.

Nhân viên y tế Trung tâm 115 mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang thực hiện việc sát khuẩn xe trước khi vận chuyển người bệnh. Ảnh: A.T

"Riêng đối với khẩu trang N95, chúng tôi cũng đã gửi công văn đến một số đơn vị, công ty chuyên phân phối hỏi mua nhưng họ không phản hồi lại. Còn việc tìm mua ngoài thị trường rất khó, thậm chí là không còn để mua", ông Trần Anh Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 chia sẻ.

Theo vị này, các nhân viên y tế sau mỗi lần sử dụng đồ bảo hộ, khẩu trang đều bỏ phải bỏ đi. Vì vậy, mỗi ngày, các nhân viên y tế đều có nhu cầu sử dụng khẩu trang N95 rất lớn và cần phải có thêm nguồn dự trữ.

"Hiện nay, mỗi ngày đội ngũ nhân viên y tế của trung tâm dùng khoảng 120-130 bộ đồ bảo hộ và số lượng khẩu trang tương ứng. Có những ngày đột biến, số lượng bộ đồ bảo hộ và khẩu trang đi kèm lớn hơn, lên đến 180 bộ. 

Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn người dân, các nhà hảo tâm cùng chung tay đóng góp, ủng hộ mua thiết bị bảo hộ, khẩu trang dành tặng cho các y bác sĩ trên cả nước, để chúng tôi có thêm nguồn dự trữ, chủ động trong việc phòng chống, đẩy lùi dịch Covid-19", ông Thắng nói.

Phải nhập khẩu khẩu trang N95

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa cấp cứu (Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương) thông tin, hiện tại, bệnh viện không thiếu khẩu trang y tế, các thiết bị bảo hộ dành cho đội ngũ nhân viên, y bác sĩ cũng cơ bản đáp ứng đủ.

"Tuy nhiên, khẩu trang N95 có thể thiếu bất cứ lúc nào bởi hiện nay mức tiêu thụ tại bệnh viện rất lớn. Nếu như có vài nghìn chiếc khẩu trang loại này mà không có nguồn bổ sung, dự trữ thì sau khoảng một thời gian ngắn đội ngũ y bác sĩ sẽ thiếu", ông Cấp nói.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp mong muốn nhận được sự ủng hộ từ người dân, doanh nghiệp về các thiết bị bảo hộ, khẩu trang.

Dịch Covid-19: Khẩu trang N95 “khan hiếm”, bác sĩ kêu gọi sự giúp đỡ - Ảnh 2.

Các loại khẩu trang chuyên dụng như N95 và quần áo bảo hộ chỉ dùng cho nhân viên y tế làm việc trong môi trường tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh.

Vị này cho biết thêm, hiện tại, Việt Nam chưa sản xuất được loại khẩu trang y tế N95, phần lớn đều là hàng nhập khẩu.Trong thời điểm hiện nay, việc nhập các loại khẩu trang y tế N95 gặp khó, trong khi nguồn phân phối trong nước không còn nhiều. 

Đối với các loại thiết bị bảo hộ, khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn, các doanh nghiệp trong nước sản xuất được nên nguồn cung đã ổn định hơn .

Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương có hơn 600 cán bộ, y bác sĩ làm việc. Chính vì vậy theo ông Cấp, việc người dân, doanh nghiệp cùng chung tay ủng hộ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 sẽ là một nguồn động viên rất lớn. 

Bên cạnh đó, ông Cấp cũng mong rằng, sẽ có thêm nhiều khẩu trang y tế dành cho các y bác sĩ cũng như người bệnh đến thăm khám, người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện để phòng ngừa tốt nhất sự lây lan của Covid-19.

Trong khi đó, bác sĩ Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất (TP. Hà Nội) cho hay, phía bệnh viện đang nỗ lực thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Các thiết bị bảo hộ, khẩu trang dành cho 270 cán bộ nhân viên tại đây hiện nay vẫn đáp ứng đủ.

Tuy nhiên, ông Kiên lo ngại rằng, nguồn khẩu trang y tế cũng như trang thiết bị bảo hộ sẽ thiếu nếu như dịch bệnh kéo dài. 

"Chúng tôi đã liên hệ với một số đơn vị phân phối mua loại khẩu trang y tế N95 nhưng đều không có hoặc có thì mức giá quá cao. Do vậy, tôi cũng như nhiều đội ngũ y bác sĩ rất cần sự chung tay của người dân trên cả nước, nhất là trong thời điểm chống dịch Covid-19 căng thẳng như hiện nay", ông Kiên nói.

Khẩu trang y tế N95 là loại khẩu trang dùng để bảo vệ sức khỏe, đạt tiêu chuẩn lọc được các loại hạt siêu nhỏ với kích thước 0.3μm. Bên cạnh đó, loại khẩu trang này còn có tác dụng loại bỏ các loại vi khuẩn có trong khí thải, khói bụi từ nhà máy công nghiệp; bụi từ công trình xây dựng, các hoạt động sản xuất. Giá bán khẩu trang N95 trên thị trường dao động từ 500.000 đến 700.000 đồng/hộp 25 chiếc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem