Thái Lan: Du khách bất bình lên án hành vi dùng "Ngộ Không" để thu hoạch dừa

Thứ tư, ngày 16/11/2022 07:25 AM (GMT+7)
PETA Châu Á cho biết tình trạng lạm dụng khỉ vẫn còn tràn lan, đặc biệt là ở miền nam Thái Lan.
Bình luận 0

PETA ( Những người tranh đấu cho sự đối xử vô đạo đức với động vật) Châu Á kêu gọi HelloFresh – một công ty sản xuất đồ ăn toàn cầu – hãy "làm điều đúng đắn" và ngừng sử dụng sữa dừa thu hoạch bằng lao động chính là những con khỉ ở Thái Lan.

PETA cho biết sữa dừa của HelloFresh được cung cấp bởi Suree và Aroy-D, hai thương hiệu mà PETA cho biết đã thừa nhận sử dụng lao động khỉ trong quá trình sản xuất sữa dừa của họ.

Thái Lan: Lên án hành vi dùng khỉ để thu hoạch dừa

PETA cho biết HelloFresh "đã biết nhiều năm về việc sử dụng tràn lan lao động khỉ trong ngành dừa Thái Lan" nhưng "vẫn từ chối làm điều đúng đắn bằng cách chuyển chuỗi cung ứng sữa dừa ra khỏi Thái Lan".

Thái Lan: Lên án hành vi dùng "Ngộ Không" để thu hoạch dừa - Ảnh 1.

Thái Lan: Lên án hành vi dùng khỉ để thu hoạch dừa. (Ảnh: Thaiger).

Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật phi lợi nhuận đã tiến hành ba cuộc điều tra về ngành công nghiệp dừa của Thái Lan và đã công bố đoạn phim quay cảnh những con khỉ bị xiềng xích, đánh đập và bị buộc phải dành nhiều giờ để hái dừa.

Sau hai cuộc điều tra đầu tiên, PETA cho biết chính phủ Thái Lan và các nhà sản xuất dừa đã tuyên bố rằng khỉ không còn được sử dụng để sản xuất sữa dừa xuất khẩu của họ nữa.

PETA tuyên bố rằng cuộc điều tra thứ ba của họ – được tiến hành trong hơn 8 tháng từ ngày 21/12 – tháng 7/2022 – chứng minh rằng các tuyên bố đó là sai và tình trạng lạm dụng khỉ vẫn còn tràn lan, đặc biệt là ở miền nam Thái Lan.

HelloFresh đã phản hồi các cáo buộc bằng cách nói rằng họ nhận được sự đảm bảo bằng văn bản từ các nhà cung cấp nói rằng dừa của họ không phải do khỉ thu hoạch. Trong một tuyên bố với CBS, HelloFresh cho biết:

"HelloFresh nghiêm khắc lên án bất kỳ việc sử dụng lao động khỉ nào trong chuỗi cung ứng của mình và chúng tôi có quan điểm cứng rắn là không mua hàng từ các nhà cung cấp hoặc bán các sản phẩm dừa bị phát hiện sử dụng lao động khỉ. Chúng tôi đã có văn bản xác nhận từ tất cả các nhà cung cấp của chúng tôi - ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu - rằng họ không tham gia vào các hoạt động này."

Khỉ là động vật xã hội, được cho là được bắt khỏi tự nhiên, bị nhốt trong lồng, xích và chịu sự huấn luyện với mục đích hái dừa. PETA khẳng định, sau khi quá trình huấn luyện của chúng hoàn tất, những con khỉ này được bán cho những người hái dừa.

Các cuộc điều tra của PETA trước đây đã chỉ ra thương hiệu sữa dừa Chaokoh có cùng hành vi như trên. PETA cho biết gần 40.000 cửa hàng tạp hóa trên toàn thế giới đã rút Chaokoh khỏi kệ hàng sau khi cuộc điều tra của họ được công bố.

Không chỉ PETA điều tra về sự việc, nhiều du khách biết được cũng bày tỏ bất bình về sự việc này.

Trọng Hà (Thaiger)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem