Thái Lan ghi nhận 965 trường hợp nhiễm mới COVID-19 trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ lớn nhất đất nước

Thứ tư, ngày 14/04/2021 06:37 AM (GMT+7)
Hôm thứ Ba, Thái Lan đã báo cáo 965 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Có vẻ như đất nước đang phải đón nhận làn sóng đại dịch lần thứ 3 trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ năm mới Songkran.
Bình luận 0
Thái Lan ghi nhận 965 trường hợp nhiễm mới COVID-19 trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ lớn nhất đất nước - Ảnh 1.

Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Songkran, Thái Lan ghi nhận 965 trường hợp nhiễm mới COVID-19

Đây là năm thứ 2 các nhà chức trách cấm người dân tổ chức té nước trên đường phố trong lễ Songkran, đồng thời kêu gọi mọi người tránh đi lại nếu không cần thiết và giảm tụ tập để giúp kiềm chế sự bùng phát dịch bệnh, đặc biệt là biến thể B.1.1.7 có khả năng lây truyền cao lần đầu tiên được xác định ở Anh.

Trong số các ca lây nhiễm mới, 956 ca lây truyền tại địa phương, bao gồm 194 ca ở thủ đô Bangkok, tâm chấn của đợt bùng phát đã lan ra hầu hết các vùng của đất nước.

Opas Karnkawinpong, Tổng giám đốc của Cục Kiểm soát Dịch bệnh, cho biết: "Nếu chúng ta giảm bớt các hoạt động ... nó sẽ giúp giảm số ca mắc hàng ngày xuống khoảng 500-600 ca".

Ông nói, nếu có nhiều người làm việc tại nhà hơn, thì số ca trung bình hàng ngày sẽ giảm xuống còn dưới 400 ca.

Đợt bùng phát mới xuất hiện vào đầu tháng này đã ghi nhận thêm 5.597 ca trong cộng đồng, trong đó có 1.625 ca ở Bangkok, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 kể từ năm ngoái lên 34.575 ca, 97 ca tử vong.

Thái Lan ghi nhận 965 trường hợp nhiễm mới COVID-19 trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ lớn nhất đất nước - Ảnh 3.

Thái Lan tăng cường đối phó với làn sóng đại dịch COVID-19 lần thứ 3

Theo Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn, Thái Lan có thể mất hơn 130 tỷ baht (4,13 tỷ USD) doanh thu du lịch trong nửa đầu năm 2021 do đợt bùng phát mới.

Tuần trước, ngân hàng trung ương cho biết nền kinh tế dự báo sẽ tăng trưởng ít hơn 3% trong năm nay.

Các tụ điểm về đêm như quán rượu và quán karaoke ở Bangkok cùng 40 tỉnh khác sẽ đóng cửa cho đến hết ngày 23/4.

Một quan chức y tế cho biết, biện pháp này sẽ làm giảm tỷ lệ lây nhiễm gần một phần ba trong tháng tới, đồng thời cảnh báo rằng trong trường hợp xấu nhất, tỷ lệ mắc bệnh có thể lên tới hơn 28.000 ca mỗi ngày.

Các nhà chức trách cho biết họ sẽ lắp đặt 10.000 giường bệnh dã chiến ở Bangkok sau khi tuần trước, một số bệnh viện nói rằng họ không có đủ bộ dụng cụ và giường bệnh.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem