Thái Lan khuyến cáo khách du lịch vì loài vật dài cả mét "tung tăng" trên phố

Thứ hai, ngày 05/09/2022 06:52 AM (GMT+7)
Bức ảnh một con trăn khổng lồ đang nằm dài trên cây ở quận Din Daeng, Bangkok khiến cư dân kinh hãi.
Bình luận 0

Thủ đô của Thái Lan, thành phố Bangkok nổi tiếng với hàng trăm ngôi đền và hàng nghìn con... rắn. Các nhân viên đường dây nóng khẩn cấp của thành phố cho biết, họ đã bắt và loại bỏ khoảng 60.000 con rắn mỗi năm ở thủ đô. Các cuộc gọi đến để được trợ giúp loại bỏ rắn với tốc độ trung bình khoảng 15 phút một lần trong ngày.

Theo các nhân viên, du khách nước ngoài được khuyến cáo cần hết sức cẩn thận khi tham quan Bangkok, nếu không may chạm trán với rắn cần bình tĩnh và gọi ngay tới các đường dây nóng địa phương.

Khuyến cáo với du khách sau khi rắn "khổng lồ" xuất hiện trên đường phố Thái Lan

Đường dây nóng 199 xử lý các cuộc gọi liên quan đến rắn ở Bangkok, một vấn đề nằm ngoài dự kiến của nhiều người. Các số liệu thống kê được công khai, sau khi trên mạng xã hội nước này lan truyền một bức ảnh một con rắn khổng lồ đang nằm dài trên cây ở quận Din Daeng, Bangkok khiến cư dân kinh hãi.

Khuyến cáo với du khách sau khi rắn "khổng lồ" xuất hiện trên đường phố Thái Lan  - Ảnh 1.

Hình ảnh con trăn khổng lồ trên đường phố Bangkok. (Ảnh: Thaiger).

Các nhân viên kiểm soát động vật tại đường dây nóng khẩn cấp ở Bangkok cho biết, họ nhận được khoảng 200 cuộc gọi mỗi ngày để nhờ giúp đỡ về các loài gây hại, với một nửa trong số đó là về rắn. Các động vật có vấn đề khác như ong bắp cày và nhiều loài khác cũng nằm trong danh sách lo lắng của người dân.

Khi nhận được cuộc gọi, họ mang con rắn đến Bộ Công viên Quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn Thực vật lần lượt thả chúng về tự nhiên ở một địa điểm thích hợp hơn. Tuy nhiên, mặc dù nhiều rắn là vậy, các nhân viên tự hào về tỷ lệ bắt thành công là 90%. Theo thống kê cho thấy có 3.000 đến 6.000 con rắn mỗi năm không bị bắt và đang thả rông ở Bangkok. Tổ chức Công viên Động vật ước tính rằng mỗi quận trong số 50 quận ở Bangkok có khoảng 1.000 con rắn hoang dã.

Khuyến cáo với du khách sau khi rắn "khổng lồ" xuất hiện trên đường phố Thái Lan  - Ảnh 2.

Du khách nước ngoài được khuyến cáo cần hết sức cẩn thận khi tham quan Bangkok. (Ảnh: IT).

Số lượng rắn ở Bangkok là do người dân ở đây không tiêu thụ rắn. Sau đó, chúng thoát ra ngoài, trong môi trường thành phố, rắn không có động vật săn mồi mà có rất nhiều con mồi như chó, mèo và gà. Trong số những con rắn bị bắt ở Bangkok, thông thường, khoảng 10% là trăn và 90% còn lại là rắn.

Trọng Hà (Thaiger)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem