Thái Nguyên: 20 tập thể, 180 cá nhân sản xuất, kinh doanh nhận Bằng khen

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ năm, ngày 13/10/2022 17:59 PM (GMT+7)
Tại hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đã có 20 tập thể, 180 cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.
Bình luận 0

Sáng 12/10, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 – 2022.

Thái Nguyên: 20 tập thể, 180 cá nhân SXKDG nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và BCH Hội nông dân tỉnh  - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (Ảnh: Hà Thanh)

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp nhiều hội viên nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Thông qua phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh giỏi, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, góp phần gắn kết tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau làm giàu của các hội viên nông dân.

Cũng nhờ phong trào phát triển sâu rộng, nhiều hộ đã chú trọng phát triển thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Trên cơ sở đó đã tạo ra các vùng sản xuất chuyên canh, các cánh đồng mẫu lớn để liên kết, thực hiện đồng bộ từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, phát huy thế mạnh của mỗi vùng miền, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa đặc trưng.

Thái Nguyên: 20 tập thể, 180 cá nhân SXKDG nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và BCH Hội nông dân tỉnh  - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Hà Thanh)

Những kết quả đạt được đã góp phần cụ thể hóa vai trò của Hội nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí quan trọng, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nông dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Qua phong trào, vị thế và vai trò của tổ chức Hội trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao với nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên, nông dân vay vốn bằng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân. Phong trào đã góp phần thúc đẩy xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Quang Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đánh giá, trong những năm qua, hội viên, nông dân trong tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả góp phần quan trọng trong phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, thu hút đông đảo nông dân tham gia và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Từ đó, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; mạnh dạn đầu tư, áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra giá trị hàng hóa, lợi nhuận cao.

Thái Nguyên: 20 tập thể, 180 cá nhân SXKDG nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và BCH Hội nông dân tỉnh  - Ảnh 3.

Ông Lê Quang Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (Ảnh: Hà Thanh)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, trong thời gian tới, các cấp Hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc hỗ trợ, tư vấn giúp đỡ các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi duy trì và phát triển; tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số, hợp tác trong sản xuất, bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ nông sản; hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển trở thành nhân tố dẫn dắt, nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo để phong trào ngày càng phát huy hiệu quả sâu rộng, có sức lan tỏa lớn, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao đời sống của hội viên, nông dân. Làm tốt việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay, lấy gương người nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi để thông tin tuyên truyền và nhân rộng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành động lực quan trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh trong nông dân, nông thôn và của từng địa phương; phát huy nội lực, trí tuệ của từng hộ gia đình nông dân.

Bên cạnh đó, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề ở nông thôn; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn; các mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ nông sản phát triển đa dạng, hiệu quả, các hình thức hợp tác, hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả.

Thái Nguyên: 20 tập thể, 180 cá nhân SXKDG nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và BCH Hội nông dân tỉnh  - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (Ảnh: Hà Thanh)

Kết quả của phong trào đã góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của hội viên, nông dân; vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ngày càng rõ và được thực hiện hiệu quả hơn…

Những kết quả của phong trào đã tăng cường sự tin tưởng, gắn bó giữa hội viên, nông dân với tổ chức Hội, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tập hợp nông dân, nâng cao hiệu quả các hoạt động công tác và chất lượng tổ chức Hội Nông dân các cấp.

Cũng từ những kết quả của phong trào, vị thế của tổ chức Hội các cấp trong tỉnh ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; xứng đáng là chỗ dựa đáng tin cậy cho hội viên và nông dân.

Hội nghị đã biểu dương 20 tập thể và 180 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2022. Trong đó, 10 tập thể và 90 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen; 10 tập thể và 90 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen.

Thái Nguyên: 20 tập thể, 180 cá nhân SXKDG nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và BCH Hội nông dân tỉnh  - Ảnh 5.

10 tập thể và 90 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen (Ảnh: Hà Thanh)

Tại hội nghị các đại biểu đã đi tham quan nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đến từ các địa phương trong tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem