Buộc thôi việc đối với giáo viên giật tóc học sinh ở Thái Nguyên

Hà Thanh Thứ năm, ngày 05/05/2022 20:22 PM (GMT+7)
Công an xã Thành Công (TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra chấn thương vùng đầu của em Phạm Văn H (học sinh Trường THCS Thành Công) để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Bình luận 0

Trước đó, tối 4/5, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin, hình ảnh phản ánh việc em Phạm Văn H (học sinh lớp 8C, Trường THCS Thành Công) bị cô giáo Đặng Thị Mỹ T giật tóc khiến em bị chấn thương vùng đầu, phải nhập viện điều trị.

Thái Nguyên: Vụ giáo viên bạo hành học sinh, nhà trường đã có quyết định thôi việc với giáo viên - Ảnh 1.

Trường THCS Thành Công nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hà Thanh

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Phạm Thị Thu Nga - Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, trường đã làm việc với các bên liên quan và đưa ra hình thức xử lý kỷ luật: Buộc thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên Đặng Thị Mỹ T.

Theo nội dung bản tường trình của cô giáo Đặng Thị Mỹ T: Trong giờ Toán tiết 3 ngày 14/4, em H không học bài, không làm bài tập, tự do đi lại gây mất trật tự, ảnh hưởng đến lớp học.

Cô Đặng Thị Mỹ T đã nhắc nhở nhưng em H không nghe. Trong lúc nóng giận, do không kiềm chế được nên cô T đã giật tóc em H.

Đến ngày 1/5, nhà trường nhận được thông tin phản ánh từ mẹ em H. Theo đó, em H bị tụ máu dưới da đầu, phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế TP.Phổ Yên từ ngày 25/4. Đến ngày 28/4, em H được chuyển đến Bệnh viện Quân y 91 để điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám hiệu Trường THCS Thành Công đã đến động viên, thăm hỏi sức khỏe em H. Đồng thời, trường yêu cầu giáo viên Đặng Thị Mỹ T viết bản tường trình sự việc.

Trong bản tường trình, cô T đã nhận lỗi trước gia đình em H và nhà trường về hành vi ứng xử không chuẩn mực của mình.

Tuy nhiên, cô T cũng bày tỏ băn khoăn, sự việc xảy ra vào ngày 14/4 nhưng đến ngày 25/4 em H mới phải nhập viện. Liệu vết thương của em H có phải do cô T gây ra hay không?

Cũng liên quan đến vụ việc nói trên, ngày 3/5, Ban Giám hiệu Trường THCS Thành Công đã nhận được thông tin từ một số học sinh trong trường, phản ánh về việc em H bị một học sinh Trường THCS Vạn Phái (xã Vạn Phái, TP.Phổ Yên) đánh bên ngoài trường học trước khi nhập viện.

Do đó, nhà trường đã báo cáo sự việc này với Công an xã Thành Công để xác minh, làm rõ.

Đến thời điểm này vẫn chưa có cơ sở để khẳng định vết thương của em H là do cô T gây ra hay do bị bạn đánh bên ngoài trường học.

Tuy nhiên trước hành vi giật tóc học sinh, cô giáo Đặng Thị Mỹ T đã bị Trường THCS Thành Công kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 3/5.

Theo thông tin từ Công an xã Thành Công (TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra chấn thương vùng đầu của em Phạm Văn H (học sinh Trường THCS Thành Công) để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 5/5, trao đổi với Dân Việt, một cán bộ xã Thành Công cho biết, cô giáo Đặng Thị Mỹ T là con gái của một lãnh đạo xã Thành Công. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem