Thái Nguyên: Chốt kiểm soát dịch Covid-19 đặt ở vị trí chưa hợp lý, người dân bất an

Hà Thanh Thứ bảy, ngày 21/08/2021 16:52 PM (GMT+7)
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đặt trên quốc lộ 37, giáp ranh giữa Thái Nguyên và Bắc Giang. Tuy nhiên, vị trí chốt kiểm dịch đặt ở nơi chưa hết địa phận tỉnh Thái Nguyên, khiến nhiều hộ dân có hộ khẩu thường trú tại khu vực này nằm ngoài chốt kiểm soát dịch.
Bình luận 0

21 hộ dân nằm dọc quốc lộ 37 (thuộc địa phận phố Cầu Ca, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) phản ánh, chốt kiểm soát dịch Covid-19 đặt ở vị trí chưa hết địa phận tỉnh Thái Nguyên, còn cách ranh giới Thái Nguyên - Bắc Giang khoảng 500m.

Do đó, nhiều hộ dân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn nhưng lại nằm ngoài chốt kiểm soát, trong đó có cả Phòng Khám Đa khoa Hà Nội - Phú Bình.

Hằng ngày, phòng khám tư nhân này tiếp nhận lượng lớn người ngoại tỉnh đến test nhanh Covid-19. Tình trạng này khiến người dân địa phương lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Thái Nguyên: Người dân sống trong bất an trước “lỗ hổng” kiểm soát dịch bệnh - Ảnh 1.

Mỗi ngày, có một lượng lớn phương tiện ngoại tỉnh dừng tại khu vực này để trao đổi hàng hóa. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)

Ngoài ra, kể từ khi dịch Covid-19 tại Thái Nguyên bùng phát, xe chở hàng hóa không thể tự do đi vào địa bàn tỉnh.

Khu vực phố Cầu Ca, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên trở thành nơi trung chuyển hàng hóa do giáp ranh giữa Thái Nguyên - Bắc Giang. Điều đáng nói, việc trao đổi hàng hóa giữa hai bên không có sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Thái Nguyên: Người dân sống trong bất an trước “lỗ hổng” kiểm soát dịch bệnh - Ảnh 2.

Mỗi ngày, hàng chục lượt xe tải dừng trước nhà các hộ dân khu vực Phố Cầu Ca, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)

Thái Nguyên: Người dân sống trong bất an trước “lỗ hổng” kiểm soát dịch bệnh - Ảnh 3.

Xe ô tô nối đuôi nhau chờ vào địa bàn Thái Nguyên. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)

Ông Ngô Văn Tính (xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bày tỏ lo lắng: "Chốt kiểm dịch đặt ở nơi chưa hết địa phận tỉnh Thái Nguyên. Vì thế, người dân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn nhưng lại nằm ngoài vùng kiểm soát dịch bệnh. Trong khi đó, nhiều người từ nơi khác đến địa phận khu vực chúng tôi sinh sống không được kiểm soát".

Theo ông Tính, người dân đã có đơn kiến nghị đến các ban, ngành về việc di chuyển chốt kiểm dịch xuống điểm cuối cùng của đất Thái Nguyên. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Thái Nguyên: Người dân sống trong bất an trước “lỗ hổng” kiểm soát dịch bệnh - Ảnh 4.

Nhiều người tập trung tại Phòng khám Đa khoa Hà Nội - Phú Bình, chờ test nhanh Covid-19. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)

Chị Nguyễn Thanh Huyền (phố Cầu Ca, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, người dân đã phát hiện nhiều trường hợp trở về từ vùng dịch dừng tại khu vực này để vượt chốt vào tỉnh. Khi phát hiện, người dân đã phải báo cáo với cán bộ trực chốt để xử lý theo quy định.

"Nhiều trường hợp trở về Thái Nguyên từ các tỉnh, thành khác nhưng không thể qua chốt phòng, chống dịch. Do đó, họ để lại đồ đạc ở khu vực chúng tôi sinh sống (phía sau chốt) và đi bộ theo lối tắt vào địa bàn. Sau đó, chính họ hoặc người thân của họ lại qua chốt kiểm dịch để lấy đồ", chị Huyền cho biết thêm.

Theo người dân phản ánh, có một lối tắt vào tỉnh Thái Nguyên đã được rào lại, luôn có người dân địa phương trực 24/24h. Mặc dù lối tắt này nằm giữa cánh đồng, nhưng lực lượng trực chốt luôn duy trì, không để người ngoài xâm nhập vào địa bàn.

Tuy nhiên, vẫn còn một lối tắt khác ngay cạnh quốc lộ 37, cách vị trí giáp ranh tỉnh Bắc Giang khoảng 200m. Từ lối tắt này, chỉ mất vài phút là có thể vào địa bàn huyện Phú Bình mà không gặp bất cứ khó khăn gì.

Thái Nguyên: Người dân bất an trước “lỗ hổng” trong kiểm soát dịch bệnh - Ảnh 3.

Chỉ cần men theo bờ ruộng này là có thể vào địa bàn Thái Nguyên mà không cần qua chốt kiểm dịch. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Kiều Thị Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Bình cho biết, chốt kiểm dịch Covid-19 thuộc địa bàn xã Kha Sơn do các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở lựa chọn.

Đây là địa điểm phù hợp để lực lượng chức năng làm việc vì không gian rộng, đảm bảo cho hoạt động trực chốt và người dân khai báo y tế. Còn khu vực bên dưới giáp ranh với Bắc Giang, không gian quá hẹp nên không đảm bảo để lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Về việc Phòng Khám Đa khoa Hà Nội - Phú Bình có đủ điều kiện thực hiện test nhanh Covid-19 hay không, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Bình cho biết sẽ kiểm tra lại.

Tuy nhiên đến nay, PV Dân Việt vẫn chưa nhận được thông tin từ UBND huyện Phú Bình.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem