Thái Nguyên: Dịch giã như thế mà có 1 phụ nữ giúp nông dân bán hàng vạn quả trứng/ngày

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ bảy, ngày 02/10/2021 05:30 AM (GMT+7)
Tận dụng xu thế bán hàng thời công nghệ, chị Dương Thị Nhung (xóm Cầu Ngầm, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã thu mua và tiêu thụ giúp bà con trong vùng cả vạn trứng gà mỗi ngày.
Bình luận 0

Giữa lúc dịch bệnh ảnh hưởng tới việc tiêu thụ nông sản, chị Dương Thị Nhung (xóm Cầu Ngầm, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã tìm ra giải pháp giúp cho bà con trong vùng tiêu thụ trứng gà với giá cao mà không lo đầu ra. Do đó, chị luôn được bà con trong vùng tin tưởng, ủng hộ.

Thái Nguyên: Người phụ nữ trở thành sao thần nông giúp bà con tiêu thụ nông sản giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Chị Dương Thị Nhung (xóm Cầu Ngầm, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) giúp bà con tiêu thụ hàng vạn trứng gà mỗi ngày. (Ảnh: Hà Thanh)

Chị Nhung cho biết, gia đình chị bắt đầu nuôi gà thịt và gà đẻ từ cách đây khoảng chục năm. Từ đó đến nay, chị luôn duy trì số lượng đàn gà ổn định ở mức 2.000 – 3.000 con các loại.

Gia đình chị có lợi thế diện tích vườn đồi rộng, khoảng 6.000m2, nên rất thuận lợi cho nuôi gà thả đồi với số lượng lớn. Mỗi năm, chị vào 3 lứa gà, mỗi lứa đầu tư trên 100 triệu đồng.

Thái Nguyên: Người phụ nữ trở thành sao thần nông giúp bà con tiêu thụ nông sản giữa mùa dịch - Ảnh 7.

Gia đình chị Nhung có diện tích vườn đồi rộng, thích hợp nuôi gà thả đồi. (Ảnh: Hà Thanh)

Gia đình chị Nhung nuôi giống gà Ta Lò. Thời gian nuôi gà Ta Lò kéo dài khoảng 5 tháng, tính từ lúc vào chuồng đến lúc xuất bán. Trọng lượng trung bình của gà khi xuất bán thường đạt từ 2,2 – 2,5kg/con.

Trứng gà Ta Lò có chất lượng thơm ngon, nhưng tỷ lệ gà đẻ trứng chỉ khoảng 50% trên tổng số đàn gà đẻ. Trung bình với 1.500 con gà mái đẻ, mỗi ngày gia đình chị Nhung thu được khoảng 800 quả trứng.

Bắt đầu từ năm 2020, giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, hàng hóa tiêu thụ khó khăn, chị Nhung đã tận dụng xu thế của thời buổi công nghệ, tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội và tìm đầu ra cho sản phẩm trứng gà.

Từ đây, ngoài việc bán trứng gà và một số sản phẩm chăn nuôi của gia đình, chị thu mua thêm trứng của bà con trong vùng. Trung bình mỗi ngày, chị thu mua khoảng 10.000 trứng gà, rồi giao cho khách hàng mà chị tự tìm kiếm và liên hệ trên mạng.

Thái Nguyên: Người phụ nữ trở thành sao thần nông giúp bà con tiêu thụ nông sản giữa mùa dịch - Ảnh 2.

Hiện tại gia đình chị Nhung nuôi khoảng 3.000 con gà thịt và gà đẻ (Ảnh: Hà Thanh)

Ban đầu, chị chủ yếu đi giao hàng bằng xe máy. Sau này khi số lượng trứng gà thu mua ngày càng lớn, chị đã đầu tư mua ô tô tải để chở hàng. Thậm chí có thời điểm, chị phải thuê thêm xe để chở hàng đi giao.

Chị Nhung cho biết, khi thu mua trứng, chị yêu cầu phải là trứng của gà Ta Lò thả đồi. Trứng gà Ta Lò sẽ có nhiều lòng đỏ hơn, thơm ngon và mềm hơn khi nấu chín.

Đối với các loại trứng có trống sẽ được chị bán cho lò ấp vì được giá cao hơn. Còn những thời điểm hàng bán chậm, chị Nhung lại tận dụng ấp trứng lộn để giao bán cho các cửa hàng ăn.

Thái Nguyên: Người phụ nữ trở thành sao thần nông giúp bà con tiêu thụ nông sản giữa mùa dịch - Ảnh 3.

Mỗi ngày, gia đình chị Nhung thu khoảng 800 quả trứng (Ảnh: Hà Thanh)

Chị Nhung chia sẻ: "Trước đây khi chưa thu mua trứng cho bà con mà để họ tự tiêu thụ thì vô cùng khó khăn mà giá cả lại rẻ. Nhưng từ khi tìm được đầu ra cho sản phẩm thì tôi bao tiêu toàn bộ cho bà con. Có hộ thì gửi bán, có hộ thì tôi đến tận nhà thu mua chứ họ không phải tự mày mò rồi bán hàng như trước nữa".

Chị Nhung cũng cho biết, giá trứng gà thay đổi theo từng thời điểm, có những lúc giá cao lên tới 3.500 đồng/quả, có lúc chỉ có giá 2.500 đồng/quả.

Khi dịch bệnh xảy ra, trứng gà vẫn được tiêu thụ dễ dàng với giá khá cao, do những khu vực bị cách ly, phong tỏa có nhu cầu sử dụng rất lớn.

Thái Nguyên: Người phụ nữ trở thành sao thần nông giúp bà con tiêu thụ nông sản giữa mùa dịch - Ảnh 5.

Trứng gà Ta Lò thả đồi có ưu điểm nhiều lòng đỏ hơn, thơm ngon và mềm hơn khi nấu chín. (Ảnh: Hà Thanh)

Ngoài thu mua và bán trứng gà, hiện nay chị Nhung còn bán thêm gà thịt sẵn và đông lạnh. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm của gia đình chị Nhung ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc.

Trung bình mỗi năm, gia đình chị Nhung có thu nhập khoảng trên 200 triệu đồng từ chăn nuôi gà và thu mua trứng. 

Ngoài chăn nuôi gà, gia đình chị Nhung còn nuôi khoảng trên 100 con lợn các loại, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem