Thái Nguyên: Người dân bị ném đá, hành hung sau khi tố cáo việc khai thác khoáng sản trái phép

Hà Thanh Thứ bảy, ngày 01/04/2023 10:39 AM (GMT+7)
Sau khi phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tới cơ quan chức năng, ông Đỗ Văn Phẩm (xóm Đồng Tiến, xã Tân Thái, huyện Đại Từ đã bị một số đối tượng đến nhà ngay trong đêm, có những hành vi hăm doạ.
Bình luận 0

Báo Dân Việt nhận được "Đơn kêu cứu" của ông Đỗ Văn Phẩm (xóm Đồng Tiến, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về việc ông bị một nhóm người tìm đến nhà ném đá và hành hung sau khi ông tố cáo việc khai thác khoáng sản trái phép lên chính quyền xã.

Bị ném đá, hành hung trong đêm

Theo đó, sáng ngày 17/3, ông phát hiện một số người trong đó có ông Đặng Văn H, trú tại tổ dân phố Cầu Thành, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên dùng ô tô và máy xúc tiến hành khai thác đá tại khu vực gần nhà thờ giáo họ Yên Thuận, xóm Đồng Tiến, xã Tân Thái.

Ông Đỗ Văn Phẩm (xóm Đồng Tiến, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) tường thuật sự việc bị hành hung cho PV. Clip: Hà Thanh.

Sau khi phát hiện sự việc, khoảng 10 giờ sáng 17/3, ông Phẩm nhắn tin qua Zalo phản ánh sự việc, cung cấp địa điểm các đối tượng thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép cho ông Nguyễn Hải Hà, Chủ tịch UBND xã Tân Thái. 

Khoảng 40 phút sau, ông H gọi điện thoại cho ông Phẩm và hẹn gặp, nhưng đến trưa ông Phẩm không thấy ông H tới.

Buổi chiều, nhóm người khai thác đá vẫn tiếp tục vận chuyển đá ra khỏi nơi khai thác.

Đến đêm cùng ngày, trong khi gia đình ông Phẩm đang ngủ, có một nhóm đối tượng đi xe ô tô bán tải đến dừng trước cửa nhà, sau đó ném đá vào nhà ông Phẩm và hành hung ông Phẩm. 

Thái Nguyên: Người đàn ông bị hành hung trong đêm vì tố cáo đối tượng khai thác khoáng sản trái phép - Ảnh 3.

Ông Đỗ Văn Phẩm chỉ cho PV Dân Việt nơi bị các đối tượng ném đá vào nhà làm vỡ cửa kính và thủng tủ quần áo . Ảnh: Hà Thanh

Sau khi nhận được đơn kêu cứu, ngày 23/3 PV Dân Việt đã tìm đến gia đình ông Phẩm để tìm hiểu sự việc. Tại đây, ông Phẩm đã cung cấp cho PV bằng chứng hình ảnh về vụ việc mà các đối tượng đã ném đá, hành hung ông trong đêm 17/3.

Theo hình ảnh camera của gia đình ông Phẩm ghi lại, vào khoảng 22h37 ngày 17/3, một nhóm người điều khiển xe ô tô bán tải di chuyển theo hướng từ UBND xã Tân Thái đi thị trấn Hùng Sơn, đến trước cửa nhà ông Phẩm thì dừng lại. Sau đó, một người đàn ông bước xuống và nhặt đá ném nhiều lần vào trong nhà ông Phẩm rồi lên xe bỏ đi.

Đến 22h44, nhóm người này quay lại thấy ông Phẩm đang đứng ngoài sân, một người đàn ông đã lao vào tấn công, dùng đá ném nhiều lần về phía ông Phẩm. Sau đó, đối tượng này quật ngã ông Phẩm xuống đất rồi lên xe bỏ chạy.

Đến 00 giờ 17 ngày 18/3, nhóm này tiếp tục đi hai xe ô tô bán tải đến dừng trước cửa nhà ông Phẩm và gọi ông Phẩm ra nói chuyện. Chỉ đến khi một công an viên trong nhà ông Phẩm đi ra khuyên ngăn, nhóm người mới chịu lên xe và rời đi.

Thái Nguyên: Bị phá nhà và hành hung trong đêm sau khi tố cáo hành vi khai thác khoáng sản trái phép - Ảnh 4.

Biên bản vụ việc ông Phẩm bị hành hung trong đêm 17/3 rạng sáng 18/03/2023. Ảnh: Hà Thanh

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Văn Chuẩn - Công an viên xóm Đồng Tiến (người chứng kiến vụ việc của ông Phẩm) xác nhận: Sau khi nhận được thông tin, ông đã đến nhà ông Phẩm để nắm bắt tình hình. 

Tại đây, ông chứng kiến ông H cùng một số người đi trên hai xe bán tải dừng trước cửa nhà ông Phẩm và gọi ông Phẩm ra nói chuyện, tuy nhiên ông Phẩm không ra.

Thấy tình hình căng thẳng, ông Chuẩn đã khuyên can nên nhóm ông H lên xe rời đi. Còn việc nhà ông Phấm bị ném đá hay ông Phẩm bị hành hung đã diễn ra từ trước đó. Sau khi nhóm ông H rời đi ông Chuẩn đã lập biên bản hiện trường.

Công an sẽ vào cuộc  làm rõ

Nhấn mạnh với PV Dân Việt, ông Phẩm khẳng định, nguyên nhân nhóm người trong đó có ông H đến phá nhà, có ý định hành hung ông là do ông tố cáo hành vi khai thác khoáng sản trái phép của nhóm người này trên địa bàn xóm Đồng Tiến với chính quyền.

"Chính H là người trực tiếp tấn công, ném đá vào nhà, vào người tôi và quật ngã tôi rồi lên xe bỏ chạy. Tôi bị thương, chảy máu và sưng ở bên thái dương. Cửa kính và tủ quần áo nhà tôi bị vỡ, cửa cuốn bị lõm... 

Đến thời điểm này gia đình tôi vẫn rất lo sợ, không dám đi đâu ra khỏi nhà. Tôi mong chính quyền cũng như các cơ quan chức năng sớm vào cuộc giải quyết vụ việc", ông Phẩm đề nghị.

Thái Nguyên: Người đàn ông bị hành hung trong đêm vì tố cáo đối tượng khai thác khoáng sản trái phép - Ảnh 4.

Đoạn đường đất dẫn đến khu vực khai thác đá trái phép mở dẫn thẳng lên bãi đá nằm lưng chừng đồi. Ảnh: Hà Thanh

Thái Nguyên: Người đàn ông bị hành hung trong đêm vì tố cáo đối tượng khai thác khoáng sản trái phép - Ảnh 5.

Tại hiện trường, một số khối đá đã được luồn dây cáp. Ảnh: Hà Thanh

Sau đó, ông Phẩm dẫn PV Dân Việt đến hiện trường diễn ra việc khai thác khoáng sản trái phép. Tại đây, theo quan sát của PV, phía trên của con đường đi lên nhà thờ giáo họ Yên Thuận có một đoạn đường đất mới được mở dẫn thẳng lên bãi đá nằm lưng chừng quả đồi. 

Tại bãi đá, có rất nhiều khối đá với đủ kích cỡ lớn nhỏ khác nhau đã bị đào bới đưa ra khỏi vị trí ban đầu, nhiều khối đá đã được luồn dây cáp chờ cẩu đi.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 24/3, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hải Hà – Chủ tịch UBND xã Tân Thái khẳng định, việc ông Phẩm phản ánh về tình trạng khai thác đá trái phép tại khu vực gần nhà thờ giáo họ Yên Thuận, xóm Đồng Tiến với UBND xã là sự thật. 

Ông Hà cho biết, sau khi nhận được phản ánh của công dân, xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn đến hiện trường kiểm tra.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã Tân Thái cho rằng, phương pháp lấy hình ảnh, thông tin của ông Phẩm trước khi thông báo cho chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra xử lý chưa được khéo và kín đáo, nên gây ra "đứt dây động rừng". 

Do vậy, lực lượng chuyên môn của xã đến kiểm tra thực địa theo tin báo của ông Phẩm thì nhóm người khai thác đá trái phép đã rời khỏi hiện trường, 

"Vì không bắt được quả tang nên chính quyền gặp khó khăn trong xử lý", ông Hà cho biết.

Còn đối với việc ông Phẩm bị một số người tới nhà và hành hung trong đêm, người đứng đầu chính quyền xã Tân Thái cho biết: "Chính quyền xã sẽ yêu cầu Công an xã tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trong những bản tin tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem