Thái Nguyên: Tổ chức Tuần lễ cao điểm kết nối cung - cầu lao động năm 2023

Thùy Anh Thứ hai, ngày 10/04/2023 15:53 PM (GMT+7)
Tuần lễ cao điểm có sự tham gia của gần 100 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và dự kiến thu hút trên 4.000 người lao động, học sinh, sinh viên đến tìm hiểu cơ hội việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động.
Bình luận 0

Cung cấp hàng trăm nghìn cơ hội việc làm cho lao động

Sáng nay (10/4), tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Tuần lễ cao điểm kết nối cung - cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

Tham dự tuần lễ có hàng nghìn lao động trong và ngoài tỉnh và hàng chục lượt doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL) các tỉnh thành lân cận. Thông qua tuần lễ, các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng hơn 200.000 việc làm.

Phát biểu tại buổi khai mạc tuần lễ, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên cho biết đây là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ kết nối tạo việc làm cho lao động thất nghiệp và các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Ngoài ra, thông qua sự kiện, ban tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động tư vấn giáo dục nghề nghiệp, tư vấn việc làm ngoài nước...

ngày hội việc làm

Ông Lê Văn Thanh Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cùng các lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên tham gia Tuần lễ cao điểm Việc làm tỉnh. Ảnh: NN

Bà Hương cho biết, năm 2022, Sở LĐTBXH đã tiến hành thu nhập dữ liệu cung - cầu lao động tại 178 xã phường, thị trấn tổng hợp được hơn 556.000 lượt dữ liệu về người lao động và trên 5.000 dữ liệu về doanh nghiệp. Hoàn thành việc thu nhập thông tin nạp vào phần mềm quản lý nguồn nhân lực của tỉnh làm cơ sở để phục vụ dữ liệu kết nối cung - cầu và phát triển thị trường lao động.

Cũng trong năm 2022, tỉnh tổ chức 137 hoạt động ngày hội việc làm, trên 100 phiên giao dịch việc làm tại 9 huyện thành phố, thu hút trên 33.000 lượt người tham gia kết nối, giới thiệu việc làm thành công. Cung ứng hàng nghìn lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong năm 2022, tỉnh cũng tuyển chọn được hơn 1.982 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bà Hương cũng cho biết thêm, năm 2022, tỉnh tạo việc làm mới cho hơn 25.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 72% cao hơn tỷ lệ chung của cả nước. Chỉ số lao động qua đào tạo của Thái Nguyên xếp thứ 5 toàn quốc, tăng 2 bậc so với năm 2021. 94% người lao động tại tỉnh đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, Thái Nguyên phấn đấu tổ chức nhiều hơn các ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm nhằm kết nối cung - cầu lao động và phát triển thị trường lao động đồng bộ, linh hoạt.

Tuần lễ diễn ra từ ngày 10/4-17/4 với 17 hoạt động trọng tâm như: Các phiên giao dịch việc làm; Diễn đàn học sinh, sinh viên với hướng nghiệp, việc làm và khởi nghiệp trong kỷ nguyên số; Hội thảo định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp và việc làm; tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh và giới thiệu việc làm; Ngày hội việc làm dành cho đồng bào dân tộc thiểu số… các hoạt động được tổ chức rộng khắp trên 9 huyện, thị trên địa bàn tỉnh. Tất cả hoạt động này được kết nối trực tuyến với sàn giao dịch của 63 tỉnh thành trong cả nước.

Đại diện doanh nghiệp tham gia tuần lễ, ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên - Chủ tịch Công ty Cổ phần thương mại TNG cho biết dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp vẫn luôn nỗ lực để phát triển, giữ vững việc làm cho lao động.

Ông Thời cũng cho rằng, để làm được điều này cần có sự cố gắng từ cả 2 phía là doanh nghiệp và cả người lao động. Về phía doanh nghiệp, các doanh nghiệp vẫn sẽ mở rộng đầu tư, nếu địa phương có những chế độ đãi ngộ tốt.

Thông qua tuần lễ cao điểm kết nối cung - cầu, ông Thời hy vọng các hoạt động "Việc tìm người - người tìm việc" sẽ đạt được kết quả tích cực.

Hỗ trợ giúp lao động và doanh nghiệp kết nối  việc làm tốt hơn

Đại diện Bộ LĐTBXH, ông Lê văn Thanh - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết năm 2023 là năm bản lề để thực hiện các mục tiêu khôi phục và phát triển kinh tế của Chính Phủ. Thời gian qua Bộ LĐTBXH đã đồng hành cùng các Bộ, ngành các địa phương thực hiện nhiều giải pháp để phát triển kinh tế. Nhờ có sự quyết tâm ấy mà lực lượng lao động, thu nhập lao động quý I/2023 tăng; số lao động mất việc làm tiếp tục giảm.

phiên giao dịch việc làm

Lao động tại tỉnh Thái Nguyên tìm kiếm cơ hội việc làm tại Tuần lễ việc làm tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: NN

Ông Thanh cũng ghi nhận những thành tích của tỉnh Thái Nguyên trong việc thực hiện các chỉ tiêu giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo... và kết nối cung - cầu trở thành một trong những "cực" phát triển của cả nước.

"Riêng hoạt động kết nối cung - cầu địa phương đã năng động tổ chức nhiều hoạt động, kết nối trong tỉnh và liên tỉnh. Tuần lễ này là 1 trong nhiều hoạt động nhằm khởi động chuỗi hoạt động kết nối việc làm", ông Thanh nói.

Ông Thanh cũng yêu cầu tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan phát triển thị trường lao động. Thứ 2 là tập trung phát triển thị trường lao động linh hoạt, tập trung...Tăng cường nắm bắt thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc của người lao động; thứ 4 là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin kết nối với trung tâm dịch vụ việc làm, Cục Việc làm trong cả nước thành hệ thống đồng bộ, thống nhất nhằm cung cấp dịch vụ trực tuyến, trực tiếp các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, dịch vụ hưởng trợ cấp thất nghiệp...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem