Thái Nguyên: Trang trại bủa vây khu dân cư, đồng ruộng, kênh tưới tiêu đều ô nhiễm

Hà Thanh Chủ nhật, ngày 04/07/2021 11:21 AM (GMT+7)
Quanh xóm Đậu 8A (xã Minh Đức, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) có tới 3 trang trại chăn nuôi quy mô lớn hoạt động. Việc xả thải của các trang trại khiến người dân không những khốn khổ bởi mùi hôi thối nồng nặc, mà còn không thể canh tác do đồng ruộng, kênh tưới tiêu đều bị ô nhiễm.
Bình luận 0

Người dân xóm Đậu 8A (xã Minh Đức, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) phản ánh, thời gian qua tại khu vực này có nhiều người tìm đến mua gom đất đồi, đất ruộng để xây dựng trang trại với quy mô lớn. Có trang trại chăn nuôi hàng trăm đến hàng nghìn con lợn, gà các loại.

Điều đáng nói, hệ thống xử lý nước thải, chất thải của các trang trại này hết sức tạm bợ. 

Mỗi khi trời mưa, nước thải tại các bể chứa lại tràn ra ngoài khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp không thể canh tác.

Phổ Yên - Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì trang trại bủa vây - Ảnh 1.

Nhiều diện tích lúa bị hư hỏng do nguồn nước thải từ các trang trại xả thải trực tiếp ra. (Ảnh: Hà Thanh)

Ngày 1/7, PV Dân Việt tìm đến xóm Đậu 8A, xã Minh Đức, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để tìm hiểu thực tế.

Theo quan sát của PV Dân Việt, xung quanh khu vực xóm Đậu 8A có tới 3 trang trại chăn nuôi. Mỗi trang trại có diện tích hàng nghìn mét vuông.

Số đất này được các chủ trang trại mua gom, sau đó quây tôn bịt kín rồi tiến hành san ủi, đào bới và xây dựng trang trại như bây giờ.

Phổ Yên - Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì trang trại bủa vây - Ảnh 2.

Một trong số ba trang trại trên địa bàn xóm Đậu 8A gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Hà Thanh)

Bên trong mỗi trang trại đều có từ 1 - 2 bể lắng dạng ao đất chứa nước thải. Các ao chứa nước thải này không được lót bạt chống thấm, không có hệ thống che mưa hay hệ thống thu gom nước bề mặt.

Một số ao có đường ống ngầm xả thẳng ra hệ thống mương dẫn nước tưới tiêu của cánh đồng xóm Đậu, xã Minh Đức.

Phổ Yên - Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì trang trại bủa vây - Ảnh 3.

Bể lắng chứa nước thải của 1 trang trại. (Ảnh: Hà Thanh)

Ông Ngô Văn Đô (xóm Đậu 8A, xã Minh Đức, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: "Việc xả thải của các trang trại chăn nuôi ở quanh khu vực xóm Đậu đã làm cho cuộc sống của người dân nơi đây rơi vào cảnh khốn khổ. 

Hằng ngày, chúng tôi không những bị tra tấn bởi mùi hôi thối mà việc xả thải trực tiếp ra môi trường của các trang trại còn làm ảnh nghiêm trọng đến cuộc sống, sản xuất của bà con".

Phổ Yên - Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì trang trại bủa vây - Ảnh 4.

Ông Ngô Văn Đô chỉ cho PV thấy cống ngầm xả thải ra kênh mương nội đồng của 1 trang trại. (Ảnh: Hà Thanh)

Theo ông Đô, cánh đồng xóm Đậu có diện tích lên đến hàng chục nghìn mét vuông là nơi cày cấy của hàng chục hộ gia đình. 

Nhưng hiện nay, nguồn nước tưới tiêu cho cánh đồng này đang bị ô nhiễm nặng, gây ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Người dân đã nhiều lần người dân kiến nghị lên UBND xã Minh Đức nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Phổ Yên - Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì trang trại bủa vây - Ảnh 5.

Việc xả thải của các trang trại khiến cả cánh đồng xóm Đậu bị ô nhiễm. (Ảnh: Hà Thanh)

Phổ Yên - Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì trang trại bủa vây - Ảnh 6.

Mương nước tưới tiêu phục vụ sản xuất bị ô nhiễm nặng do các trang trại xả thải. (Ảnh: Hà Thanh)

Chị Đỗ Thị Dung (xóm Đậu 8A, xã Minh Đức, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: "Kinh tế của cả gia đình tôi trông chờ chủ yếu vào mấy sào ruộng. Nhưng mấy vụ gần đây, gia đình tôi nhiều khi mất trắng do các trang trại xả thải ra môi trường làm cho nguồn nước tưới tiêu bị ô nhiễm nặng. 

Nước trong mương lúc nào cũng đen, đặc sánh bởi phân lợn. Thậm chí nước giếng khoan bơm lên còn ngửi thấy mùi hôi thối".

Chị Dung mong các cấp chính quyền cũng như các cơ quan chức năng vào cuộc, yêu cầu các chủ trang trại xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Phổ Yên - Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì trang trại bủa vây - Ảnh 7.

Người dân dẫn PV Dân Việt và lực lượng chức năng xã Minh Đức đi kiểm tra tình trạng ô nhiễm tại khu vực cánh đồng xóm Đậu. (Ảnh: Hà Thanh)

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lương Văn Quang – Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đức xác nhận có tình trạng tình trạng ô nhiễm môi trường do các trang trại chăn nuôi trên địa bàn xã xả thải.

Thông qua các kỳ họp HĐND, các kỳ họp tiếp xúc ở xóm, bà con cũng phản ánh về vấn đề ô nhiễm môi trường nói trên.

Theo ông Quang, sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, UBND xã đã có chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, nhắc nhở và lập biên bản cụ thể. 

Tuy nhiên, do đây là vấn đề vượt thẩm quyền của xã, nên xã đã đề xuất, báo cáo trình lên UBND TX.Phổ Yên và các cơ quan chuyên môn.

Cũng theo ông Quang, các trang trại trên địa bàn xã đều đã được cấp phép.

"Vấn đề này, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra. Nếu như có vi phạm vượt khỏi phạm vi ranh giới được cấp phép trang trại thì xã sẽ xử lý. Trong trường hợp vượt thẩm quyền, xã sẽ báo cáo cấp trên để xử lý một cách nghiêm minh", ông Quang khẳng định.

PV Dân Việt đã liên hệ với bà Lê Thị Hạnh qua điện thoại, 1 trong 3 chủ trang trại ở xóm Đậu 8A. Tuy nhiên bà Hạnh không nghe máy.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem