Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tốt nghiệp phổ thông rồi trải qua đủ thứ nghề khác nhau, anh Đồng Văn Tuấn (xóm La Cảnh 1, xã Bá Xuyên, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) vẫn không khấm khá hơn. Tình cờ, anh được một người quen giới thiệu và bày cho cách trồng hoa nên đã quyết định về quê lập nghiệp.
Năm 2010, anh Tuấn bắt đầu trồng thử nghiệm hai luống hoa cúc và hoa thược dược trên diện tích đất ruộng của gia đình. Ban đầu, anh gặp rất nhiều khó khăn và liên tiếp thất bại trong 4 năm do chưa có kinh nghiệm.
Dần dần, anh Tuấn rút được kinh nghiệm chăm sóc hoa và phát triển quy mô lớn hơn. Đến nay, diện tích trồng hoa của gia đình anh lên tới 6.000m2 với các loại hoa chủ yếu như: Cúc, ly, dơn, huệ, đồng tiền, lan…
Trong đó, hoa cúc được trồng số lượng lớn do tiêu thụ dễ hơn, cả vào những ngày thường. Còn hoa huệ là loại hoa dễ trồng nhất vì không phải che nắng, che mưa.
Anh Tuấn cho biết, so với các loại cây trồng khác thì trồng hoa hiệu quả kinh tế cao hơn, tuy nhiên công chăm sóc lại nhiều hơn.
Việc chăm sóc các loại hoa thường thuận lợi nhất từ tháng 10 âm lịch đến hết tháng 4 âm lịch năm sau. Riêng hoa huệ thì chỉ thích hợp trồng vào thời điểm từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch hằng năm.
Khác với nhiều người, anh Tuấn trồng hoa dưới ruộng chứ không trồng trên đất bãi cao. Theo anh Tuấn, trồng hoa dưới ruộng có ưu điểm là độ ẩm cao nên ít phải tưới nước cho cây. Tuy nhiên khi trời mưa thì lại dễ bị ngập úng, vì thế chỉ thích hợp trồng vào mùa đông.
Ngoài ra, nếu trồng luân canh giữa lúa và hoa thì hiệu quả trồng hoa sẽ rất cao, tuy nhiên việc lên luống sau khi trồng lại vụ sau sẽ rất vất vả. Do đó, khoảng 2 – 3 năm, anh Tuấn mới trồng luân canh lúa và hoa.
Chia sẻ về kỹ thuật trồng hoa cúc, anh Tuấn cho biết, sau khi trồng cây con khoảng 15 ngày thì tiến hành bấm ngọn để cho cây đẻ nhánh. Đồng thời tưới nước, bón phân và phun thuốc để cây con không bị sâu và chết.
Sau khoảng 20 ngày, anh sẽ ngắt nhánh đem giâm. Sau khi giâm từ 4 – 10 ngày, anh mới tiến hành trồng hoa. Thời gian từ lúc bắt đầu trồng đến lúc thu hoạch hoa cúc kéo dài từ 3 - 3,5 tháng.
Ngoài bản thân 2 vợ chồng, đôi khi anh Tuấn cũng thuê thêm người làm để chăm sóc hoa. Tùy theo thời vụ, anh có thể thuê từ 2 – 4 người với ngày công lao động từ 150.000 - 200.000 đồng/ngày.
Anh Tuấn cho biết, với 6.000m2 trồng hoa hiện nay, mỗi năm gia đình anh thu về khoảng 100 triệu đồng tiền lãi.
Anh dự định sẽ xây dựng thêm hệ thống nhà lưới, từ đó hạn chế tối thiểu hoa bị sâu bệnh hay ảnh hưởng bởi thời tiết.
Ngoài các loại hoa thông thường như cúc, huệ, dơn… gia đình anh Tuấn còn trồng khoảng 100 giò lan.
Hiện nay, gia đình anh Tuấn chủ yếu bán buôn hoa cho các cửa hàng trên địa bàn TP.Sông Công, thậm chí không có đủ hàng để bán.