dd/mm/yyyy

Thái Nguyên: Từ 2 bàn tay trắng, nên tỷ phú bằng nghề làm miến, lãi 1,6 tỷ đồng/năm

Về xóm Việt Cường (Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) hỏi thăm về anh Nguyễn Văn Ba, không ai là không biết. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghề làm miến dong, sau khi lập gia đình riêng, anh Ba bắt đầu tham gia vào HTX miến Việt Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT - kiêm Giám đốc HTX Miến Việt Cường.

Cần cù, chịu khó, những năm qua, anh Ba luôn là tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Sau 4 năm hoạt động, đến năm 2020 ước tính doanh thu của HTX miến Việt Cường đạt 8 tỷ đồng, sau khi trừ hết các khoản chi phí đạt 1,6 tỷ đồng. 

Hiện tại HTX tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên, 12-15 lao động thời vụ, mức lương bình quân 5 đến 6 triệu đồng/người/tháng. Trong năm 2019, HTX miến Việt Cường vinh dự được Hội ND tỉnh tặng giấy chứng nhận sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2019.

Bản thân anh Ba trong quá trình lao động và quản lý sản xuất không ngừng nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào thực tiễn để giảm giá thành sản phẩm và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Năm 2018, anh chế tạo máy ép miến bằng thủy lực nhằm ép bột qua hộp gỗ bên dưới có các lỗ để miến chảy ra thành từng sợi.

Thành tỷ phú với nghề làm miến  - Ảnh 1.

Công nhân đóng gói sản phẩm tại HTX miến Việt Cường. ảnh I.T

Anh Ba chia sẻ: "Trước khi chưa có máy, công nhân phải ép miến bằng tay rất vất vả năng suất chất lượng thấp, nhưng từ khi có máy đã nâng cao năng suất chất lượng, giảm được sức người". 

Ngoài ra, năm 2017 anh còn chế tạo máy phơi và máy thu miến bán tự động và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng chế độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Anh Ba đánh giá: "Trước khi chưa có máy phơi miến thì ép miến ra phên tre, mang đi phơi thủ công rất vất vả nhưng từ khi có máy phơi miến thì công nhân chỉ việc đứng bấm nút là miến tự động chạy ra phơi".

Không chỉ thi đua làm kinh tế giỏi, những năm qua anh còn chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế, giúp hội viên nghèo có cơ hội vươn lên. Trong quá trình sản xuất, HTX cũng thu mua thêm sản phẩm miến của 10 hộ gia đình trong xóm, giúp tiêu thụ hàng hóa, tổ chức hướng dẫn và phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho 8 hộ gia đình khác. Nhờ vậy, đến nay thu nhập của các hộ đã được tăng lên, đời sống được cải thiện. Ngoài ra, hàng năm HTX do anh làm chủ còn gửi các suất quà cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã và huyện.

Anh Ba tâm sự: "Bản thân tôi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nên tôi rất thấu hiểu khó khăn vất vả của bà con. Tôi luôn mong muốn việc làm của mình sẽ tạo động lực để mọi người quyết tâm vươn lên, cùng nhau làm giàu trên mảnh đất quê hương".


Quang Tuấn - Thùy Anh