Quảng Ngãi phát động Tháng Nhân đạo 2023 với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”

Thứ tư, ngày 17/05/2023 19:06 PM (GMT+7)
Sáng 6/5, tại xã Tịnh Minh (huyện Sơn Tịnh), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo 2023 với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.
Bình luận 0
Quảng Ngãi phát động Tháng Nhân đạo 2023 với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. - Ảnh 1.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp về tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội giai đoạn 2023-2027.

Dự lễ có các đồng chí: Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi Phạm Ngọc Thành, Tháng Nhân đạo năm 2023 với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” mang theo thông điệp mong muốn mọi người hãy kề vai, sát cánh bên nhau bằng những việc làm tử tế, ý nghĩa, thiết thực. Từ mỗi hành động nhân ái nhỏ bé sẽ có tác động lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, nhân lên thành nhiều hành động đẹp, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, một xã hội giàu nhân ái, tràn đầy tình yêu thương.

Tháng Nhân đạo năm 2023 gắn với phong trào “Người tốt, việc thiện-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” với chỉ tiêu phấn đấu vận động ít nhất 6 tỷ đồng để trợ giúp 12 nghìn lượt người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên cho ngư dân nghèo, khó khăn và trẻ em nghèo, khuyết tật.

Quảng Ngãi phát động Tháng Nhân đạo 2023 với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. - Ảnh 2.

Trao biểu trưng tặng quà và các chương trình nhân đạo, từ thiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu nhấn mạnh, chủ đề của Tháng Nhân đạo năm nay đã trao đi thông điệp đầy ý nghĩa. Những hoạt động nhân đạo xuất phát từ trái tim yêu thương, sự sẻ chia và đồng cảm sâu sắc sẽ đem lại những giá trị tích cực cho mỗi người và cho xã hội.

Bằng nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực, đồng chí mong muốn Tháng Nhân đạo đã và sẽ góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân đối với công tác nhân đạo. Tạo phong trào tương thân, tương ái rộng lớn trong cộng đồng, trở thành điểm nhấn với kết quả nổi bật so với các hoạt động nhân đạo thường xuyên, để Tháng Nhân đạo hàng năm là tháng cao điểm toàn dân làm công tác nhân đạo.

Triển khai hiệu quả Tháng Nhân đạo, lan tỏa hành động nhân ái trong toàn xã hội

“Tôi hy vọng nội dung của Tháng Nhân đạo sẽ được triển khai đồng loạt tại các địa phương trong tỉnh, kêu gọi mọi người bằng trái tim yêu thương hãy trợ giúp 1 địa chỉ nhân đạo cụ thể, hãy chia sẻ cho những người khó khăn hơn, không chỉ là vật chất, mà còn là sự quan tâm, chăm sóc, sẻ chia. Cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ hãy là những nhân tố nòng cốt với nhiều sáng kiến và là người đồng hành thiết thực để phong trào “Người tốt, việc thiện-chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” đến với từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư và từng gia đình”, đồng chí Vũ Thanh Lưu bày tỏ.

Tại Lễ phát động, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp về tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội giai đoạn 2023-2027.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao biểu trưng Chương trình chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí do Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ trị giá 500 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 nhà chữ thập đỏ, với tổng trị giá 100 triệu đồng; trao quà cho 50 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sơn Tịnh và trao xe đạp cho 4 em học sinh nghèo vượt khó học tập; trao giấy chứng nhận cho hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ đăng ký hiến mô, hiến tạng.

Đồng thời, Ban Tổ chức triển khai các hoạt động gồm: chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho 1.000 trẻ em nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh; chương trình truyền thông phòng tránh, giảm thiểu tác hại của bom mìn, vật nổ và hỗ trợ dụng cụ, sinh kế cho người khuyết tật, nạn nhân bom mìn sau chiến tranh tại huyện Ba Tơ và huyện Nghĩa Hành, trị giá 862 triệu đồng; chương trình hỗ trợ sữa “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, trị giá 100 triệu đồng.

*Bài có sự biên tập ở sapo.

HIỂN CỪ (Nhân Dân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem