Thắng VLDX Bình Dương, TP.HCM vô địch Giải bóng chuyền các đội mạnh phía Nam

Lê Giang Thứ bảy, ngày 30/04/2022 06:10 AM (GMT+7)
Trận chung kết Giải bóng chuyền các đội mạnh phía Nam 2022 không có cuộc lội ngược dòng khi TP.HCM đánh bại VLDX Bình Dương với tỷ số 3-1, giành chức vô địch.
Bình luận 0

Tối 29/4, tại nhà thi đấu Rạch Miễu (Phú Nhuận, TP.HCM), trận đấu sau cùng của Giải bóng chuyền các đội mạnh phía Nam 2022 là cuộc gặp lại giữa TP.HCM và VLDX Bình Dương. 

Thắng VLDX Bình Dương chung kết, TP.HCM vô địch Giải các đội mạnh phía Nam - Ảnh 1.

Các tay đập TP.HCM tự tin khi đối đầu bại tướng ở vòng loại.

Ở lượt trận vòng loại, TP.HCM đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước các tay đập đến từ đất Thủ. Vì thế, họ được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Đặc biệt, mạch trận bất bại từ đầu giải khiến thầy trò HLV Bùi Huy Châm có sự tự tin khi bước vào trận đấu tranh chức vô địch này.

Thắng VLDX Bình Dương chung kết, TP.HCM vô địch Giải các đội mạnh phía Nam - Ảnh 2.

TP..HCM vất vả trong hiệp đấu đầu tiên.

Thế nhưng, mọi chuyện không hề đơn giản khi VLDX Bình Dương thể hiện quyết tâm cao ngay những phút nhập cuộc. Họ liên tục bám đuổi tỷ số để tạo nên cuộc so tài hấp dẫn. Nguyễn Thanh Hải và các đồng đội phải rất vất vả mới giành thắng lợi ở hiệp đấu đầu tiên với điểm số 28/26.

Có được vốn lận lưng, các học trò ông Bùi Huy Châm thi đấu lấn lướt ở hiệp 2 và dễ dàng kết thúc hiệp đấu với điểm số 25/14 để nâng tỷ số lên 2-0. 

Ở hiệp đấu thứ ba, các tay đập của TP.HCM tiếp tục khởi đầu tốt và dẫn trước khá xa. Nhưng, họ bất ngờ chơi chùng xuống sau một vài lỗi kỹ thuật cá nhân. Tận dụng cơ hội này, VLDX Bình Dương thi đấu quyết tâm để khiến các TP.HCM nhận thất bại 23/25 ở hiệp ba, qua đó rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Thắng VLDX Bình Dương chung kết, TP.HCM vô địch Giải các đội mạnh phía Nam - Ảnh 3.

TP.HCM giành chức vô địch với lượt trận bất bại.

Thế nhưng, đó là tất cả những gì VLDX Bình Dương có thể làm được ở trận đấu này. Những điều chỉnh nhân sự của HLV Bùi Huy Châm khiến TP.HCM ổn định trở lại và giải quyết trận đấu ở hiệp 4 với điểm số 25/20. Qua đó họ giành thắng lợi chung cuộc 3-1, đoạt chức vô địch giải đấu.

Bên cạnh đó, TP.HCM thâu tóm hết các danh hiệu: Chuyền hai xuất sắc – Trần Hoài Phương và cầu thủ xuất sắc – Nguyễn Thanh Hải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem