Thanh Hóa: Bắt giữ cặp tình nhân chuyên dùng chất độc Xyanua để trộm chó liên tỉnh

Quang Thanh - Khôi Nguyên Thứ hai, ngày 15/06/2020 13:30 PM (GMT+7)
Để thực hiện các vụ trộm, đôi nam nữ từ miền Bắc vào miền Trung thuê nhà làm nơi tập kết. Với phương thức dùng chất độc Xyanua để đánh bả chó, đôi nam nữ thực hiện hàng loạt vụ trộm liên tỉnh từ Nghệ An ra Thanh Hóa.
Bình luận 0

Sáng ngày 15/6, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa một đường dây trộm chó liên tỉnh, bắt quả tang 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Phương (SN 1977; ngụ ấp Đồng, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và Hoàng Thị Phương (SN 1985; ngụ xã Phúc Điền, huyện Cầm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang dùng bả có chứa chất độc Xyanua để trộm chó tại đại bàn xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân.

Thanh Hóa: Bắt giữ cặp tình nhân chuyên dùng chất độc Xyanua để trộm chó liên tỉnh - Ảnh 1.

Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt xóa đường dây trộm chó liên tỉnh.

Theo thông tin điều tra ban đầu, để thực hiện các vụ trộm chó, đôi nam nữ này thuê một căn nhà tại xã Vạn Thắng (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) giả vờ bán thịt chó để làm điểm tập kết chó, mèo. Số lượng lớn sau khi trộm sẽ được bàn giao  cho một số đối tượng ở xã Vạn Hòa (huyện Nông Cống) làm thịt, vứt bỏ nội tạng, ướp lạnh và dùng xe chuyên dụng vận chuyển ra Hưng Yên tiêu thụ.

Thanh Hóa: Bắt giữ cặp tình nhân chuyên dùng chất độc Xyanua để trộm chó liên tỉnh - Ảnh 2.

Chân dung đối tượng nữ trộm chó bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi bắt trộm chó bằng chất độc Xyanua tại huyện Như Xuân (Thanh Hóa).

Về phương thức thực hiện các vụ trộm, đôi nam nữ dùng chất độc Xyanua (loại chất kịch độc dùng trong chế tác vàng) để tẩm ướp vào mồi nhử. Tối ngày 14/6, khi đang hành tẩu trên địa bàn huyện Như Xuân thì cặp tình nhân này bị bắt quả tang. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 20 con chó (đã chết), 10 con mèo và một số lượng lớn bả chó chưa sử dụng hết.

Khám xét nơi ở của đôi nam nữ này tại xã Vạn Thắng (huyện Nông Cống), phát hiện và thu giữ được khoảng 3 kg cá khô dùng để làm bả và gần 100g hóa chất Xyanua  cùng 1 bộ dụng cụ để làm thịt chó.

Thanh Hóa: Bắt giữ cặp tình nhân chuyên dùng chất độc Xyanua để trộm chó liên tỉnh - Ảnh 3.

Chỉ trong vòng 3 ngày, đôi nam nữ đã dùng Xyanua trộm gần nửa tấn chó và mèo.

Tại cơ quan công an, đôi nam nữ thú nhận trong 4 ngày (từ 11 đến 14-6) đã dùng loại bả có chứa chất Xyanua và câu trộm gần 500 kg chó và mèo trên địa bàn các huyện: Nông Cống, Như Thanh và Như Xuân. Cũng theo lời khai, nhóm này đã gây ra hàng loạt vụ trộm chó, mèo tại địa bàn thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An).

Hiện, vụ án đang được tích cực điều tra, mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây trộm chó này.

Thanh Hóa: Hai mẹ con thương vong do tường nhà bất ngờ đổ sập
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem