Thanh Hóa: Bắt nguyên Chủ tịch xã và cán bộ địa chính liên quan đến sai phạm đất đai

Hữu Dụng Thứ ba, ngày 11/05/2021 19:59 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Tuấn - nguyên Chủ tịch xã và ông Bùi Ngọc Hải – cán bộ địa chính xã UBND xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hóa vừa bị bắt để điều tra sai phạm liên quan đến đất đai.
Bình luận 0

Ngày 11/5, xác nhận với phóng viên Báo Dân Việt ông Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1976), nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc và ông Bùi Ngọc Hải (SN 1971) cán bộ địa chính xã Hòa Lộc vào sáng cùng ngày, do liên quan đến sai phạm về quản lý đất đai trên địa bàn xã Hòa Lộc trong nhiệm kỳ từ 2015 - 2020.

Thanh Hóa: Bắt nguyên Chủ tịch xã và cán bộ địa chính liên quan đến sai phạm đất đai - Ảnh 1.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1976), nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc do liên quan đến sai phạm về quản lý đất đai trên địa bàn xã Hòa Lộc trong nhiệm kỳ từ 2015 - 2020.

Trong thời gian làm Chủ tịch xã Hòa Lộc, ông Nguyễn Văn Tuấn đã có nhiều sai phạm liên quan đến quản lý đất đai của xã này.

Ngoài ra, ông Tuấn còn bị nhiều đơn thư kiện cáo.

Được biết, ông Tuấn mới luân chuyển lên làm cán bộ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Hậu Lộc từ tháng 4/2021.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem