Người trồng đào Thanh Hóa vui mừng khi đào thế chơi Tết đang cho nụ, chúm chím nở hoa. Năm nay, đào thế được giá, hầu hết các nhà vườn đã có khách đến đặt.
Những ngày giữa tháng Chạp, chủ nhân nhiều vườn đào tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh đang tất bật tập trung ra vườn trông coi. Đào lác đác nở, nhiều nụ hoa mọc chi chít trên những cành đào giữa cái nắng nhẹ ngày cuối năm khiến cho người trồng đào rất vui.
Ông Bùi Văn Hùng, thôn 12, xã Xuân Du cho hay, tùy vào thời tiết từng năm nhưng thời điểm này năm nay, nếu đào nở lác đác là một dấu hiệu vui. Những cây đào đến nay đã đâm chồi quá nhiều hoặc chưa nở một vài hoa là những cây đào lỗi, không thể bán vào dịp Tết Canh Tý. Gia đình ông có 300 gốc đào, đa phần đang trong thời kỳ bắt đầu nở hoa.
“Năm nay chúng tôi ngắt lá trước tết 1 tháng. Đào như thế này thì 100% sẽ nở đúng dịp Tết. Hiện nay, 300 cây đào trong vườn tôi đã được tư thương đến đặt cọc với giá bình quân từ 600- 700 nghìn đồng/cây. Tầm 19-20 tháng Chạp khách hàng sẽ đến bứng gốc mang đi. Năm nay, đào thế, đào có hình thù kỳ dị hoặc được chủ nhân uốn theo các thế thời thượng rất được khách hàng ưa chuộng” – ông Hùng cho hay.
Còn ông Bùi Văn Thiên cho biết, năm nay đào Xuân Du được giá hơn năm trước, đặc biệt là đào thế. Hơn 200 cây đào thế trong vườn ông cũng đã được khách đặt cọc gần hết. Có những cây đào thế được khách trả 6-7 triệu đồng, thậm chí 15 triệu đồng nhưng ông vẫn chưa đồng ý bán. Một số cây đào có dáng thế đẹp được khách đến đặt vấn đề cho thuê.
Khoảng 5-6 năm lại đây, người dân Xuân Du đưa cây đào ra trồng tại những cánh đồng cao cưỡng. Theo người trồng đào Xuân Du, nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, mỗi sào đào cảnh (500 m2 có thể thu về 40-50 triệu đồng/năm). Trồng đào hiệu quả kinh tế cao hơn bất cứ cây trồng nào trên vùng đất này nên diện tích đào cảnh tại địa phương đang tăng rất nhanh.
Hội thảo “Giải pháp phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa đặc sắc, hấp dẫn, thân thiện, chuyên nghiệp - hướng tới Đô thị du lịch sạch ASEAN” đã được UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai tổ chức tại Hà Nội.