Thanh Hóa: Góp gạo, trứng gia cầm, rau xanh gửi tặng miền Nam, nông dân miền núi cũng hưởng ứng nhiệt tình

Hữu Dụng - Hoài Thu Thứ ba, ngày 20/07/2021 19:10 PM (GMT+7)
Những ngày này, người dân từ thành thị đến thôn quê, từ miền xuôi đến miền núi tỉnh Thanh Hóa đang cùng nhau quyên góp gạo, thực phẩm, rau xanh hỗ trợ cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Bình luận 0

Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ, hỗ trợ Nhân dân TP HCM và các tỉnh phía Nam trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, ngày 17/7, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã kêu gọi, vận động toàn thể nhân dân trong địa bàn tỉnh quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân, công nhân lao động ở các tỉnh phía Nam.

Ngay sau lễ phát động, các ban, ngành đoàn thể, các đơn vị và người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tham gia ủng hộ nhu yếu phẩm, hàng hóa như: Lạc rang muối, trứng gia cầm, miến, moi, cá khô, rau củ quả…

Người dân Thanh Hóa gom góp nhu yếu phẩm giúp nhân dân các tỉnh phía Nam chống dịch - Ảnh 1.

Người dân Thanh Hóa cùng nhau quyên góp nhu yếu phẩm gửi tặng nhân dân, người lao động các tỉnh phía Nam. Ảnh: Quang Thanh

Tại thị trấn Rừng Thông (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa), người dân nơi đây đã tấp nập đến các điểm tiếp nhận để ủng hộ các nhu yếu phẩm, củ, quả, hàng hóa dành tặng cho người dân, công nhân lao động các tỉnh phía Nam. Những quả bí, cân miến, túi lạc, dầu ăn, mắm, muối được cán bộ, hội viên và bà con các khu phố của thị trấn gói ghém cẩn thận, đem đến địa điểm tiếp nhận.

Những cán bộ Hội Nông dân huyện Đông Sơn luôn có mặt tại địa điểm tiếp nhận để đón nhận những món quà thiết yếu của cán bộ, hội viên hội nông dân, nhân dân cho đồng bào miền Nam chống dịch. Vừa tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm, vừa tiến hành phân loại rồi đóng thành từng gói, thùng cho dễ dàng vận chuyển.

Người dân Thanh Hóa gom góp nhu yếu phẩm giúp nhân dân các tỉnh phía Nam chống dịch - Ảnh 2.

Hàng hóa sau khi quyên góp sẽ được đóng gói cẩn thận. Ảnh: Quang Thanh

Bà Lê Thị Ngọc - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Rừng Thông (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) chia sẻ: "Chúng tôi rất xúc động khi đón nhận những mặt hàng nhu yếu phẩm của người dân dành tặng nhân dân các tỉnh miền Nam. Đặc biệt, như trường hợp ông Nguyễn Hữu Lý (hơn 70 tuổi) ở phố Đông Xuân, giữa trưa nắng đã 4 lần đạp xe đến địa điểm tiếp nhận hàng hóa để đem những sản phẩm của gia đình làm ra như buồng chuối, quả bí... mong muốn gửi tặng người dân các tỉnh phía Nam...".

"Chúng tôi càng hiểu rằng cần phải làm hết trách nhiệm để những món quà, tấm lòng của hội viên, của người dân thị trấn Rừng Thông đến tay người dân, công nhân lao động tại các tỉnh phía Nam", bà Ngọc bày tỏ.

Chỉ sau 2 ngày phát động, tại địa điểm tiếp nhận là công sở thị trấn Rừng Thông (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã tiếp nhận được gần 4 tấn gạo, hơn 1 tấn bí đỏ, gần 1 tấn bí xanh, 5 tạ đu đủ, gần 500 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm như dầu ăn, mắm muối, lạc, miến, chuối… từ hội viên và nhân dân thị trấn Rừng Thông.

Người dân Thanh Hóa gom góp nhu yếu phẩm giúp nhân dân các tỉnh phía Nam chống dịch - Ảnh 3.

Các mặt hàng được ủng hộ chủ yếu là: gạo, miến gạo, lạc nhân, cá khô, moi khô, mì tôm, nước mắm, dầu ăn... Ảnh: Quang Thanh

Tương tự, tại huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa), các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động huyện cũng đã nhanh tay vào cuộc. 

Trên tinh thần "có gì ủng hộ nấy", chỉ hai ngày sau lời kêu gọi, nhân dân trong huyện đã ủng hộ được 30 tấn nhu yếu phẩm như gạo, mỳ tôm, miến, củ quả, đồ khô như lạc, đậu, trứng… Số vật phẩm nhanh chóng được chuyển về Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa để chuyển đến các tỉnh phía Nam.

Bên cạnh quyên góp, hỗ trợ hàng hóa, nhằm chia sẻ với TP.HCM và các tỉnh phía Nam, huyện Thiệu Hóa cũng đã chuẩn bị phương án đón con em trong huyện đang sinh sống, học tập và lao động tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về về quê hương. 

Hiện các xã, thị trấn đang lập danh sách số người dân ở các tỉnh phía Nam muốn trở về quê, chuẩn bị các khu cách ly để đón nhận công dân cách ly theo quy định.

Người dân Thanh Hóa gom góp nhu yếu phẩm giúp nhân dân các tỉnh phía Nam chống dịch - Ảnh 4.

Người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tham gia ủng hộ nhu yếu phẩm, hàng hóa. Ảnh: Quang Thanh

Còn tại huyện miền núi Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa) đến thời điểm hiện tại, Ủy ban MTTQ huyện này đã tiếp nhận trên 80 tấn lương thực, thực phẩm của người dân và cán bộ các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị trong huyện bàn giao, chủ yếu là những sản phẩm do người dân trong huyện sản xuất như gạo, miến, bầu, bí, lạc, mì tôm... giá trị ước tính trên 1,3 tỷ đồng.

Tất cả các nhu yếu phẩm đã được đông đảo đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân và cán bộ công chức, viên chức đóng theo từng túi nhỏ, có ghi rõ tên sản phẩm, trọng lượng, để tiện cho quá trình vận chuyển và phân phát.

Người dân Thanh Hóa gom góp nhu yếu phẩm giúp nhân dân các tỉnh phía Nam chống dịch - Ảnh 5.

Thực phẩm, hàng hóa được đóng gói cẩn thận, vận chuyển đến điểm tiếp nhận. Ảnh: Quang Thanh

Ông Trần Bình Quân – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước diễn biến phức tạp do dịch Covid-19 gây ra ở nhiều địa phương phía Nam, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh quyên góp, ủng hộ nhân dân TP.HCM và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid -19.

Trên địa bàn các tỉnh phía Nam hiện nay cũng có nhiều người dân quê Thanh Hóa đang lao động, học tập, sinh sống. Do đó, việc hỗ trợ nhân dân và lực lượng chức năng tại đây trong bối cảnh đang phải chịu nhiều ảnh hưởng xấu của dịch Covid-19 là hết sức cần thiết.

Người dân Thanh Hóa gom góp nhu yếu phẩm giúp nhân dân các tỉnh phía Nam chống dịch - Ảnh 6.

Hàng hóa được đóng túi, ghi rõ tên sản phẩm, trọng lượng, để tiện cho quá trình vận chuyển và phân phát. Ảnh: Quang Thanh

Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, sau 3 ngày phát động, nhân dân toàn tỉnh đã ủng hộ được hơn 339 tấn hàng. Các mặt hàng được ủng hộ chủ yếu là: gạo, miến gạo, lạc nhân, cá khô, moi khô, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, bí xanh, bí đỏ, đu đủ xanh… để hỗ trợ Nhân dân TP.HCM và các tỉnh phía Nam vượt qua dịch.

Dự kiến, trong ngày 21/7, số hàng hóa này sẽ được Sở Giao thông vận tải phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa vận chuyển vào phía Nam để hỗ trợ người dân và công nhân lao động tại đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem