Thứ ba, 23/04/2024

Thành phố Tam Kỳ giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch xanh

24/03/2023 7:30 PM (GMT+7)

Từ tháng 4 năm nay, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam sẽ giới thiệu hàng loạt sản phẩm du lịch xanh, du lịch trải nghiệm. Theo đó, sẽ có nhiều hoạt động du lịch, văn hoá, thể thao đặc sắc nhằm thu hút du khách gần xa.

Hơn 10 sự kiện văn hoá, thể thao đặc sắc được thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tổ chức từ nay đến cuối năm. Trong đó, có nhiều hoạt động nổi bật như: Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2023”; Giải chạy Marathon Tam Kỳ Discovery 2023; Ngày hội Văn hoá – Thể thao – Du lịch biển; Tuần Du lịch trải nghiệm Địa đạo Kỳ Anh – Bãi sậy sông Đầm; các hoạt động hưởng ứng Năm Quốc gia khởi nghiệp 2023…

Thành phố Tam Kỳ giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch xanh - Ảnh 1.

Lễ hội Hoa Sưa dự kiến tổ chức vào tháng 4 tới tại Làng sinh thái Hương Trà, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa Hoa Sưa năm 2023” với chủ đề: “Sắc Sưa Hương Trà” tổ chức vào tháng 4 tới. Lễ hội Hoa Sưa này kéo dài trong 3 tuần từ ngày 8/4 đến 30/4 tại Làng sinh thái Hương Trà, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ.

Thành phố Tam Kỳ giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch xanh - Ảnh 2.

Tam Kỳ xây dựng thương hiệu thành phố hoa sưa vàng gắn với việc hình thành khu du lịch sinh thái Hương Trà.

Lễ hội gồm nhiều hoạt động như: Ngày hội áo dài; Trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp; Tour du lịch đường sông Làng sinh thái Hương Trà; Hô hát bài chòi và giao lưu âm nhạc…

Thành phố Tam Kỳ giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch xanh - Ảnh 3.

Tuần du lịch trải nghiệm Địa đạo Kỳ Anh – Bãi sậy sông Đầm dự kiến tổ chức vào giữa tháng 7.

Lễ hội này nhằm giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp độc đáo của hoa sưa và các hoạt động khác, phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch trải nghiệm. Qua đó, hướng đến xây dựng thương hiệu “Tam Kỳ- Thành phố hoa sưa vàng” gắn với việc hình thành khu du lịch sinh thái Hương Trà.

Thành phố Tam Kỳ giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch xanh - Ảnh 4.

Bãi sậy sông Đầm với phong cảnh hữu tình hứa hẹn trở thành điểm đến thu hút du khách..

Ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Ngoài các sự kiện của tỉnh Quảng Nam mà thành phố Tam Kỳ hưởng ứng, thành phố chủ động tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch. Địa phương sẽ khai thác tiềm năng du lịch biển, giới thiệu về Tuần du lịch trải nghiệm Địa đạo Kỳ Anh – Bãi sậy sông Đầm. Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp tổ chức nhiều giải thể thao… nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất và người Tam Kỳ đến bạn bè, du khách gần xa”.

Theo VOV

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

TP.HCM, đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam, vẫn là thỏi nam châm cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ. Các kênh hiện đại như chuỗi bán lẻ và trung tâm mua sắm ghi nhận nhiều địa chỉ mới.

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm 32.03% thị phần trong quý 1 năm nay, vượt qua kim ngạch của gạo Ấn Độ và Thái Lan.

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Chỉ còn 1 tuần nữa đến kỳ nghỉ 5 ngày từ 27-4 đến 1-5, giá vé máy bay từ Hà Nội/TP HCM tới các điểm du lịch nhiều chặng bay gần cạn vé, song có một số đường bay đã được bổ sung nhiều chuyến bay đêm, tăng cung nhiều vé giá mềm

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trở lại trong tháng 3/2024 nâng sản lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 944.930 tấn, trị giá 430,44 triệu USD. Đặc biệt, Việt Nam vượt Thái Lan trở thành thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn nhất cho Trung Quốc.

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phát huy thành công và hiệu ứng tích cực năm 2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tiếp tục triển khai chuỗi chương trình thực tế “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng” năm 2024 dành cho bà con nông dân, các đại lý đồng hành.