Thành phố Thủ Đức được chọn làm hình mẫu thực hiện đổi mới tại TP.HCM

Quang Phương Thứ sáu, ngày 22/01/2021 18:18 PM (GMT+7)
Tại lễ công bố trao quyết định cán bộ TP.Thủ Đức, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết: TP.Thủ Đức được chọn làm trước một số việc để làm hình mẫu thực hiện đổi mới tại TP.HCM.
Bình luận 0

Chiều 22/1, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ công bố trao quyết định cán bộ TP.Thủ Đức. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận ủy quận 5, trở thành tân Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến dự, trao quyết định và phát biểu chỉ đạo.

TP.Thủ Đức phải là hình mẫu thực hiện việc đổi mới

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết: TP.Thủ Đức đã được công bố thành lập và hôm nay, tiếp tục công bố trao các quyết định cán bộ theo quy định. Những cán bộ được giao trọng trách là những cán bộ đầu tiên của "thành phố trong thành phố" đầu tiên của cả nước.

TP.Thủ Đức được chọn làm trước một số việc để làm hình mẫu thực hiện việc đổi mới tại TP.HCM - Ảnh 1.

Đại diện Thành ủy TP.HCM trao tặng bức trướng cho đại diện Thành ủy TP.Thủ Đức tại buổi chiều nay. Ảnh: Quang Phương

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị TP.Thủ Đức cần phân chia 3 nhóm công việc theo thứ tự ưu tiên: Tiếp tục ổn định, duy trì không để bất cứ điều gì làm gián đoạn công việc thường xuyên; nhóm những công việc đã và đang triển khai tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành; nhóm công việc lớn, cần có thời gian cần nhanh chóng phân công triển khai các thủ tục theo quy định.

Theo đó, cần khẩn trương kiện toàn và ổn định tổ chức hệ thống chính trị của TP.Thủ Đức, ban hành các quy chế quy định, tập trung các nhiệm vụ theo kế hoạch của ban chỉ đạo đề ra; duy trì liên tục các hoạt động hành chính, không để người dân bị ảnh hưởng, không thu các lệ phí do chuyển đổi; tập trung vận động, tuyên truyền cán bộ, người dân chia sẻ những khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra trong giai đoạn đầu thành phố thành lập. 

Các cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu… mỗi người trong hệ thống chính trị phải có chương trình hành động.

TP.Thủ Đức được chọn làm trước một số việc để làm hình mẫu thực hiện việc đổi mới tại TP.HCM - Ảnh 2.

Đại diện MTTQ VN TP.HCM chúc mừng các thành viên chủ chốt trong MTTQVN TP.Thủ Đức. Ảnh: Quang Phương

Ông Nên cho hay: Với mong muốn của TP.HCM lấy TP.Thủ Đức làm trước một số việc để làm hình mẫu thực hiện  đổi mới, cần tập trung lãnh đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…; không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của nhân dân, doanh nghiệp; ngăn chặn các hoạt động đầu cơ nâng giá làm bất ổn thị trường, tận tình giải quyết các khó khăn vướng mắt của người dân và doanh nghiệp, thực hiện tốt chăm lo cho dân vui xuân, đón tết, an toàn tiết kiệm. Đặc biệt quan tâm giải quyết các vụ việc tồn động gây bức xúc trong nhân dân. 

Định kỳ hàng tháng có báo cụ thể với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, có những đề xuất kiến nghị cụ thể đối với các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện…

Phát biểu tại buổi lễ, tân Bí thư TP.Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu, cho biết: TP.Thủ Đức sẽ phát huy mọi nguồn lực, thế mạnh để xây dựng TP.Thủ Đức hiện đại, văn minh, nghĩa tình, trở thành một mô hình kiểu mẫu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của TP.HCM và cả nước. Ông Hiếu cho biết: TP.Thủ Đức sẽ chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy nhân sự lãnh đạo quản lý để đi vào hoạt động, giải quyết đầy đủ các chế độ chính sach theo quy định…

Bộ máy chính quyền TP.Thủ Đức đã hình thành

Chiều nay, ông Nguyễn Văn Hiếu (SN 1976) Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5, được Thành ủy TP.HCM chỉ định giữ chức vụ Bí thư TP.Thủ Đức. Ban Thường vụ gồm 14 người. Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 45 người.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã trao quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 5 (thay thế ông Hiếu).

TP.Thủ Đức được chọn làm trước một số việc để làm hình mẫu thực hiện việc đổi mới tại TP.HCM - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thành Phong chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: Quang Phương

Chiều cùng ngày, HĐND TP.HCM cũng thông qua Nghị quyết phê chuẩn các chức danh HĐND TP.Thủ Đức. Theo đó, theo đó, ông Nguyễn Phước Hưng (Bí thư Quận ủy quận 2) được phê chuẩn làm Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra cũng phê chuẩn bà Thái Mỹ Diện là Phó Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng ngày, UBND TP.HCM thông qua Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức đối với ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè được phê chuẩn làm chủ tịch UBND TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại buổi lễ, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các lực lượng chức năng thuộc TP.Thủ Đức cũng được công bố thành lập như: Ủy Ban MTTQ VN TP.Thủ Đức do ông Trần Hữu Phước (Phó chủ tịch MTTQ VN TP.HCM) làm Chủ tịch…

Tân Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức từng 2 lần giữ chức Bí thư Quận ủy

Bí thư TP.Thủ Đức - ông Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1976; quê Bình Định; trình độ: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ngày 24/4/2020, ông Hiếu được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 5 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/5/2020.

Ngày 24/7/2020, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 5 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Hiếu đã tái đắc cử chức Bí thư Quận ủy quận 5, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước khi làm Bí thư Quận ủy quận 5, ông Nguyễn Văn Hiếu từng giữ các chức vụ: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy, Bí thư Quận uỷ quận 2, Bí thư Thành đoàn.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem