Thanh Phú “lá cờ đầu” xây dựng đời sống văn hóa nông thôn

Trần Cửu Long Thứ sáu, ngày 17/06/2022 10:45 AM (GMT+7)
Tháng 3/2022, UBND huyện Bến Lức tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Long An công nhận xã Thanh Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là xã nông thôn mới (NTM) nâng cao đầu tiên của huyện, cũng là xã đi đầu trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.
Bình luận 0

Ấn tượng đầu tiên khi về Thanh Phú là nhận thấy ngay hệ thống hạ trầng và kiểm soát môi trường ở đây khá tốt. Hiện tại xã Thanh Phú, tất cả tuyến đường liên xã, liên ấp, liên xóm đều được trải bêtông và trang bị đèn chiếu sáng, giúp người dân thuận tiện trong di chuyển, sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường hoa được xây dựng khiến bộ mặt nông thôn khá bắt mắt.

Ông Trần Ngọc Ẩn, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Bến Lức đánh giá, không chỉ Thanh Phú, các xã của huyện đang xây dựng rất tốt đời sống văn hóa trên địa bàn trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, ấn tượng nhất là việc người dân tham gia bảo vệ môi trường rộng khắp. Đây là có gắng của cả hệ thống chính trị và người dân trong việc xây dựng nếp sống văn hóa ở địa phương trong nhiều năm qua. Hiện các tổ thu gom, xử lý rác thải khu dân cư được nhân rộng ở 7 ấp của xã, với gần 150 thành viên tham gia. Theo lịch trình, mỗi tuần, các tổ sẽ tổ chức 1-2 lần đi nhặt rác ở các tuyến đường, khu dân cư trong ấp. Từ khi có các tổ nhặt rác, môi trường ở xã được cải thiện đáng kể. Ý thức và thói quen của người dân ở xã trong việc bảo vệ môi trường được nâng lên.

Thanh Phú “lá cờ đầu” xây dựng đời sống văn hóa nông thôn - Ảnh 2.

Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng của xã Thanh Phú. Ảnh: Trần Đáng

Trong tiến trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có xây dựng đời sống văn hóa, ông Lộc cho biết, sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quang nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp và an toàn. Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Duy trì hoạt động và phát triển các CLB trên địa bàn, các lễ hội văn hóa truyền thống. Nâng chất các ấp văn hóa, gia đình văn hóa. Tiếp tục kêu gọi đầu tư các điểm vui chơi giải trí cho trẻ em, người cao tuổi…



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem