Thanh tra "tuýt còi" việc thi công ở dự án hơn 25 tỷ đồng tu bổ tháp Bánh Ít

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 08/03/2022 16:27 PM (GMT+7)
Đơn vị thi công dự án tháp Bánh Ít thi công “ẩu” khiến dư luận bức xúc, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu cơ quan có trách nhiệm vào cuộc kiểm tra và phát hiện biện pháp thi công chưa đúng tại dự án này.
Bình luận 0

Ngày 8/3, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Trần Viết Bảo xác nhận, Thanh tra Sở này vừa kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư dự án "Xây dựng, tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị di tích tháp Bánh Ít" dừng ngay việc thi công san gạt phía trước và khuôn viên tháp chính bằng máy cơ giới (theo dự tính đã được thẩm định của Sở Xây dựng thì phần khối lượng này được làm thủ công và máy đầm đất cầm tay).

Ngoài ra, thanh tra cũng yêu cầu phải đưa thiết bị máy móc ra khỏi vị trí thi công. 

Thanh tra "tuýt còi" sai phạm ở dự án tu bổ tháp Bánh Ít hơn 25 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tháp Bánh Ít rất nổi tiếng ở Bình Định đang được tu bổ. Ảnh: Dũ Tuấn.

"Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Sở Xây dựng giao thanh tra kiểm tra phản ánh của dư luận. Việc thi công của nhà thầu không đúng với biện pháp thi công nên buộc tạm dừng, phải triển khai các biện pháp thi công theo đúng yêu cầu hồ sơ thiết kế đã được thẩm định", ông Bảo cho hay.

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang ký, công trình có dự kiến tổng mức đầu tư hơn 25,6 tỷ đồng và do Sở Văn hoá Thể thao làm chủ đầu tư, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

Dự án do liên danh Công ty TNHH xây dựng Hiếu Ngọc, Công ty TNHH xây dựng Thành Lộc và Công ty TNHH Hùng Phát thi công. 

Thanh tra "tuýt còi" sai phạm ở dự án tu bổ tháp Bánh Ít hơn 25 tỷ đồng - Ảnh 2.

Chân tháp trong quá trình được đơn vị thi công tu bổ. Ảnh: Dũ Tuấn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã giao Sở Xây dựng kiểm tra và yêu cầu đưa hết máy móc ra khỏi khu vực hiện trường.

"Phải thi công theo đúng thiết kế và giải pháp đã đề ra, các đơn vị thực hiện dự án đã làm lôi thôi", vị này khẳng định.

Được biết, trong quá trình thi công dự án, chủ đầu tư có báo cáo với lãnh đạo tỉnh Bình Định về việc phát hiện mảnh vỡ của tượng đá, sau khi tháo dỡ tấm bê tông (dày trên 20cm nằm ở vị trí phía Đông với tháp chính) và đang được thẩm định giá trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem