Thanh tra xe buýt văng tục, doạ cắt cổ, đuổi hành khách xuống xe

Quỳnh An Thứ sáu, ngày 28/08/2020 11:13 AM (GMT+7)
Sau khi xảy ra tranh cãi với hành khách, thanh tra nội bộ xe buýt đã có hành vi mắng chửi, thậm chí doạ cắt cổ, kéo, đuổi hành khách xuống xe.
Bình luận 0

img

Thanh tra xe buýt văng tục, chửi bới khách hàng.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ clip kèm theo nội dung, một người đàn ông không mặc đồng phục tự xưng là thanh tra trên tuyến xe buýt Mạnh Hào (tuyến Lương Tài – Bắc Ninh) chửi mắng hành khách, dọa nạt hành khách gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, đoạn clip dài hơn 6 phút, ghi lại cuộc đôi co giữa hành khách và người xưng là thanh tra tuyến xe buýt Mạnh Hào xảy ra ngày 26/8.

Người đàn ông tự xưng là thanh tra mặc quần dài, áo thun trắng, không đeo biển tên với dáng vẻ bặm trợn. Người này lên xe, kiểm tra vé của hành khách với thái độ hết sức coi thường khách.

Sau đó, giữa một hành khách lớn tuổi và người tự xưng là thanh tra đã xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, người tự xưng là thanh tra đuổi vị khách lớn tuổi xuống xe và có những lời mắng chửi tục tĩu.

Khi vị khách không xuống, người đàn ông trên tiếp tục doạ nạt “bố mày cắt cổ mày, mày đi xuống”. Thấy vậy phụ xe buýt Mạnh Hào có mặc áo đồng phục đứng ra can ngăn.

Trước hành vi hung hãn của người thanh tra không mặc đồng phục, một hành khách trên xe cho rằng nên gọi công an để giải quyết.

Lúc này người tự xưng là thanh tra lớn tiếng: “Tao thách cả hai vợ chồng mày luôn”. Người phụ nữ thắc mắc “thanh tra mà như thế à?”. Người tự xưng thanh tra tiếp tục lớn tiếng: “Thanh tra là như nào? Thanh tra tao được quyền kiểm tra, tao không được kiểm tra chúng mày à?”.

Toàn bộ sự việc trên được hành khách đi cùng trên tuyết buýt ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Câu chuyện trên được chia sẻ khiến ai cũng bất bình. Mọi người bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng, phía đại diện nhà xe vào cuộc để làm rõ người đàn ông có hành vi chửi bới thậm tệ hành khách là ai, và có biện pháp xử lý ra sao?

Sáng 28/8, trao đổi với PV, đại diện Công ty xe buýt Mạnh Hào cho biết, đơn vị đã nắm bắt được sự việc và mời cán bộ thanh tra này lên làm việc. "Người đàn ông trong vụ việc là cán bộ thanh tra nội bộ tên P.B.T. (SN1986), ông T. công tác tại đơn vị chưa lâu. Hiện đơn vị đang họp về sự việc trên, sẽ thông tin báo chí cụ thể sau", vị đại diện này nói.

Theo đại diện Công ty xe buýt Mạnh Hào, để xảy ra sự việc này cũng là do lỗi của 2 bên khách hàng và cán bộ thanh tra. Đại diện xe buýt Mạnh Hào cũng thừa nhận cán bộ thanh tra của đơn vị có hành vi sai và đang cho giải trình.

Trao đổi với PV, ông Lê Ngọc Tuyển – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc phía Sở đã có công văn chấn chỉnh, yêu cầu chỉ đạo xử lý trường hợp trên.

Theo ông Tuyến, qua báo cáo ban đầu, người có hành vi chửi bới hành khách là thanh tra nội bộ của Công ty xe buýt Mạnh Hào. Vấn đề này do nội bộ công ty xử lý, sau đó sẽ có báo cáo cụ thể lên Sở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem