Thảo luận các giải pháp cấp bách hỗ trợ nông dân

Hữu Ký - Trần Đáng Thứ năm, ngày 27/04/2017 11:06 AM (GMT+7)
Nhằm tìm giải pháp thực hiện 3 nhiệm trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian tới, hôm nay, 27.4, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) lần thứ 11, khóa VI, chính thức khai mạc tại TP.HCM.
Bình luận 0

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo T.Ư Hội NDVN, Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành trong cả nước. Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị lần này, Trung ương Hội sẽ tập trung thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ giúp nông dân triển sản xuất, nâng cao đời sống; Xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp...

img

Chủ tịch Lại Xuân Môn phát biểu gợi ý các nội dung thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Lại Xuân Môn nhấn mạnh, BCH T.Ư Hội NDVN và các cấp hội phải có trách nhiệm tham gia đề xuất, kiến nghị giải quyết những khó khăn, bức xúc chính đáng của nông dân. Muốn vậy, Hội NDVN phải khẩn trương hành động, đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm, chủ động sáng tạo để định hướng, dẫn dắt nông dân thực hiện có hiệu quả trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp "ế", nông dân lo

Theo Chủ tịch Lại Xuân Môn, trong quý I năm 2017, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn gặp không ít khó khăn, thách thức do biến đổi khí hậu gây mưa trái mùa ở nhiều nơi, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; vấn đề ô nhiễm môi trường, đất, nước, không khí trở nên trầm trọng. Vấn đề thu hồi đất, vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng trôi nổi trên thị trường. Khai thác khoáng sản, chặt phá rừng trái phép chưa được xử lý nghiêm. Tình trạng nông sản, thực phẩm như chuối, dưa hấu, thịt lợn sản xuất, nuôi trồng ra không bù đắp chi phí, bán không được ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của nông dân. Nhất là người chăn nuôi đang lao đao cầm cự với "khủng hoảng giá lợn" hiện nay. Tại một số nơi để xảy ra tình trạng vi phạm quy chế dân chủ cơ sở, hiện tượng cường hào ở nông thôn còn gây bức xúc cho nông dân. Hoạt động Hội của một số nơi còn hình thức, thụ động kém hiệu quả. Một số bộ phận không nhỏ đội ngũ cán bộ Hội còn yếu về trình độ, năng lực, chưa dám thể hiện chính kiến trước những khó khăn của nông dân...

img

Các đại biểu  nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị thảo luận tại hội nghị 

Kiện toàn lãnh đạo chủ chốt

Bên cạnh thảo luận kỹ 3 nội dung trọng tâm và cũng là 3 nhiệm vụ xuyên suốt trong thời gian tới của Hội NDVN như đã nêu trên, tại hội nghị lần này các đại biểu cũng tiến hành bầu bổ sung, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt. Theo đề án nhân sự, khóa VI của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Namm có 6 lãnh đạo chủ chốt, trong đó có 1 Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch nhưng đến nay vẫn còn thiếu 2 Phó Chủ tịch.

Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới, Đảng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có văn bản đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng cho kiện toàn bổ sung 2 Phó chủ tịch Hội và đã được đồng ý...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem