Thất bại trước Việt Nam, HLV ĐT nữ Myanmar... "bay ghế"

Đông Hưng Thứ hai, ngày 10/02/2020 13:10 PM (GMT+7)
Thua 0-7 trước ĐT nữ Hàn Quốc, rồi thua tiếp ĐT nữ Việt Nam 0-1 và bị loại ở vòng loại Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á, HLV Tin Myint Aung của ĐT nữ Myanmar đã chính thức mất việc. Cụ thể, LĐBĐ Myanmar (MFF) vừa đưa ra quyết định sa thải đối với nhà cầm quân 52 tuổi.
Bình luận 0

Vòng loại thứ 2 Olympic Tokyo 2020, ĐT nữ Myanmar rơi vào bảng A cùng ĐT nữ Hàn Quốc, ĐT nữ CHDCND Triều Tiên và ĐT nữ Việt Nam. Trước khi các các trận đấu của bảng đấu này khởi tranh, ĐT nữ CHDCND Triều Tiên đã thông báo bỏ giải. Nghĩa là chỉ cần giành 1 chiến thắng, ĐT nữ Myanmar sẽ có ít nhất tấm vé play-off. Tuy vậy, họ đã không thể làm được điều đó.

img

HLV Tin Myint Aung.

Trận ra quân, trước một chủ nhà ĐT nữ Hàn Quốc quá mạnh và quá đẳng cấp, ĐT nữ Myanmar đã thúc thủ với tỷ số 0-7. Bước vào trận thứ 2 trước đối thủ quen mặt là ĐT nữ Việt Nam, dù chơi phòng ngự chặt chẽ và rất cố gắng, nhưng rốt cục các học trò của HLV Tin Myint Aung vẫn thúc thủ 0-1.

Thất bại kể trên khiến ĐT nữ Myanmar dừng bước ở vòng loại Olympic Tokyo 2020 với thành tích tệ hại, thua hai trận, thủng lưới 8 bàn và không ghi được bàn thắng nào. Ngay khi về nước, HLV Tin Myint Aung đã chính thức nhận trát sa thải.

LĐBĐ Myanmar (MFF) đã chính thức thông báo rộng rãi việc tuyển HLV mới cho ĐTQG để hướng tới mục tiêu xây dựng lại các ĐT bóng đá nữ nước này và xa hơn là lên ngôi ở Đông Nam Á. Theo thông tin mới nhất, đã có rất nhiều bộ hồ sơ từ các HLV trên thế giới gửi tới MFF để xin ứng tuyển. Trong số này có không ít những cái tên đáng chú ý từ Nhật, Hàn Quốc và cả của một cựu trợ lý số 1 của ĐT nữ Anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem