Thẻ căn cước sẽ thay hộ khẩu trong tất cả thủ tục hành chính

Thứ ba, ngày 14/11/2017 15:18 PM (GMT+7)
Bộ Công an cho hay, với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người dân chỉ cần xuất trình thẻ căn cước là có thể làm được mọi thủ tục.
Bình luận 0

img

Sáng nay, tại Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thượng tướng Lê Quý Vương (Thứ trưởng Bộ Công an) cho biết Bộ đã hoàn thiện khung pháp lý cho việc xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu quốc gia ở Hà Nội và TP HCM. Gần 8 triệu số định danh đã được cấp cho công dân trên 16 địa phương; 700.000 số định danh được cấp cho trẻ em mới sinh tại 17 địa phương. Hòa Bình và Phủ Lý (Hà Nam) bắt đầu thí điểm thu thập dữ liệu dân cư.

Tướng Vương đánh giá còn quá nhiều tồn tại trong quá trình triển khai thí điểm do tình trạng dân di cư tự do, thiếu sự quản lý trên nhiều phương diện. Đặc biệt, phương pháp quản lý dân cư hiện nay còn lạc hậu, cơ bản là thủ công...

Bộ Công an đang chỉ đạo các đơn vị cần đẩy nhanh việc cấp thẻ căn cước công dân để tiến tới đổi chứng minh nhân dân thành thẻ căn cước công dân.

"Khi hoàn thiện được hệ thống dữ liệu về cư dân quốc gia, công dân đi làm việc, chỉ cần xuất trình thẻ căn cước là có thể giải quyết được tất cả thủ tục hành chính của các bộ, ban ngành. Việc này cố gắng đến năm 2020 áp dụng trên cả nước”, tướng Vương nói.

Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) giải thích, người dân sẽ dùng mã định danh cá nhân thay vì phải xuất trình sổ hộ khẩu như hiện nay khi đi làm các thủ tục hành chính, vì thông tin về hộ gia đình, về từng cá nhân đã có trên hệ thống. Các cơ quan quản lý nhà nước khác sẽ khai thác thông tin về sổ hộ khẩu trong hệ thống dữ liệu này.

Mỗi công dân khi nhập đủ thông tin, hệ thống sẽ tự động sinh ra một mã số quản lý và nó sẽ được ghi vào giấy khai sinh hoặc thẻ căn cước công dân khi đi làm thủ tục. 

Theo Nghị quyết 112 vừa ban hành, Chính phủ thông qua phương án của Bộ Công an về việc bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân.

Ở nhóm thủ tục đăng ký thường trú sẽ bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng "sổ hộ khẩu" và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cùng với việc bãi bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, các thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh, đăng ký xe, đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện… cũng sẽ không yêu cầu người dân xuất trình hai loại giấy tờ này.

Bá Đô (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem