Thế giới "đổ xô" đến Việt Nam thành lập các quỹ đầu tư blockchain

Thứ bảy, ngày 12/11/2022 16:10 PM (GMT+7)
Việt Nam có khoảng 6,1% dân số có tiếp xúc với các tài sản ứng dụng công nghệ blockchain như tiền mã hóa hay NFT. Con số này được dự đoán sẽ tăng gấp 30 lần cho đến năm 2030.
Bình luận 0
Thế giới 'đổ xô' đến Việt Nam thành lập các quỹ đầu tư blockchain - Ảnh 1.

Trong vài năm qua, nhà đầu tư thế giới đã "đổ xô" đến Việt Nam và thành lập các quỹ đầu tư chuyên về blockchain. Lượng vốn đổ vào tài sản NFT cũng tăng vọt từ 37 triệu USD lên 4,8 tỉ USD vào năm 2021, theo báo cáo của Finder.

Các chuyên gia cho rằng sở dĩ có việc trên là bởi Việt Nam có khoảng 5,9 triệu người, tương đương 6,1% dân số có tiếp xúc với các tài sản ứng dụng công nghệ blockchain như tiền mã hóa hay NFT. Con số này được dự đoán sẽ tăng gấp 30 lần cho đến năm 2030.

Thanh Trà (Theo vietnamplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem