Thể thao Việt Nam được nhận 5 tỷ đồng cho chiến lược "săn Vàng" ASIAD, Olympic

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 06/10/2022 18:55 PM (GMT+7)
Nhằm hỗ trợ các VĐV Việt Nam đang trong quá trình luyện tập, chuẩn bị cho ASIAD 2023 và Olympic 2024, SABECO đã bàn giao khoản hỗ trợ 5 tỉ đồng cho Tổng cục TDTT.
Bình luận 0

VĐV Việt Nam được tiếp thêm động lực từ SABECO

Chiều nay (5/10), đã diễn ra Lễ bàn giao Hỗ trợ tài năng Thể thao Việt Nam chương trình "Việt Nam Thắng Vàng".

Theo đó, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã bàn giao 5 tỉ đồng cho Tổng cục TDTT trực thuộc Bộ VHTTDL, nhằm hỗ trợ các VĐV Việt Nam đang trong quá trình luyện tập, chuẩn bị cho ASIAD 2023 và Olympic 2024.

Thể thao Việt Nam được nhận 5 tỷ đồng cho chiến lược "săn Vàng" ASIAD, Olympic - Ảnh 1.

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nhận bàn giao 5 tỷ đồng hỗ trợ tài năng Thể thao Việt Nam chương trình "Việt Nam Thắng Vàng" từ bà Venus Teoh Kim Wei - Phó Tổng Giám đốc SABECO. Ảnh: Tổng cục TDTT

Cụ thể, khoản tiền trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ trực tiếp hàng tháng cho các VĐV tài năng thuộc các ĐTQG; hỗ trợ các VĐV tham gia thi đấu quốc tế; bổ sung trang thiết bị cho 2 môn thể thao bắn cung và cầu lông...

Phát biểu tại Lễ bàn giao, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã ghi nhận những đóng góp tích cực và hiệu quả SABECO đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian qua. 

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương gửi lời nhắn nhủ đến 50 VĐV ưu tú nhất của TTVN đến từ các bộ môn thể thao như bắn cung, cầu lông, thể dục dụng cụ, taekwondo, karatedo, bơi lội, cử tạ, wushu, điền kinh... đã được lựa chọn tiếp nhận hỗ trợ từ chương trình "Việt Nam Thắng Vàng".

Thể thao Việt Nam được nhận 5 tỷ đồng cho chiến lược "săn Vàng" ASIAD, Olympic - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương phát biểu tại Lễ bàn giao Hỗ trợ tài năng Thể thao Việt Nam chương trình "Việt Nam Thắng Vàng". Ảnh: Tổng cục TDTT

"Có mặt tại đây hôm nay là các gương mặt ưu tú, xuất sắc, tiêu biểu của Thể thao Việt Nam (Dương Thúy Vi, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thị Oanh, Trương Thị Kim Tuyền, Trần Thị Ánh Tuyết, Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Phương... - PV). 

Phía trước các bạn là cả một bầu trời rộng mở với những ước mơ, hoài bão, những cơ hội và cả những thách thức không hề nhỏ. 

Tôi mong các bạn giữ vững ý chí, quyết tâm, tinh thần vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, không ngừng tập luyện để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp thể thao nước nhà", Thứ Trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nói.

Về phần mình, bà Venus Teoh Kim Wei, Phó Tổng Giám đốc SABECO chia sẻ: "Là thương hiệu luôn ủng hộ và gắn bó trung thành với Thể thao Việt Nam, Bia Saigon tự hào được góp sức hỗ trợ quá trình tập luyện và phát triển của các VĐV, với mục tiêu nâng cao vị thế của Thể thao Việt Nam trên đấu trường SEA Games, ASIAD, Olympic.

Thông qua chương trình "Việt Nam Thắng Vàng", hoạt động đồng hành của Bia Saigon và Bộ VHTTDL, SABECO tiếp tục khẳng định cam kết và triển khai chiến lược phát triển bền vững, nhằm mang đến những kết quả tốt đẹp nhất cho Việt Nam trong lĩnh vực Thể thao, Văn hoá và Du lịch".

Trước câu hỏi của báo chí về danh sách 50 VĐV được lựa chọn và kỳ vọng thành tích tại ASIAD 2023, Olympic 2024, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT trả lời:

"Danh sách 50 VĐV không cố định mà sẽ có sự thay đổi tùy vào từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu tại ASIAD, Olympic, phong độ, thành tích của VĐV... 

Chúng tôi đã có những cuộc trao đổi với SABECO để tìm ra phương án đầu tư hiệu quả nhất, chắc chắn phải mang tới những kết quả tốt nhất cho Thể thao Việt Nam trong thời gian tới trên đấu trường quốc tế".

Các tiêu chí lựa chọn VĐV nhận hỗ trợ từ chương trình "Việt Nam Thắng Vàng" như sau: Thứ 1, là VĐV trên 18 tuổi, đang được tập huấn và thi đấu tại các ĐTQG, có ý thức tổ chức, kỷ luật tốt.

Thứ 2, đạt HCV tại SEA Games 31 hoặc có triển vọng phát triển đạt thành tích tại ASIAD 2023 và Olympic 2024.

Thứ 3, được triệu tập vào ĐTQG để tập huấn, thi đấu, chuẩn bị lực lượng cho ASIAD 2023 và Olympic 2024.

Ngày 13/05/2022, Bộ VHTTDL và SABECO đã ký kết hợp tác chiến lược kéo dài 3 năm xoay quanh các lĩnh vực chính: Văn hóa - Nghệ thuật, Ẩm thực - Du lịch và Thể thao. Hai bên đã và đang triển khai các hợp động hợp tác toàn diện cho năm 2022 với mục tiêu nâng tầm thể thao quốc gia, xây dựng hình ảnh Việt Nam như một thương hiệu, điểm đến du lịch, văn hóa và ẩm thực không thể bỏ lỡ với du khách trong nước và quốc tế.

Nhiều năm qua, SABECO không ngừng cống hiến và đóng góp cho sự phát triển lớn mạnh của Thể thao Việt Nam, trong khuôn khổ cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhằm mang đến những gì tốt đẹp nhất cho đất nước.

Gần đây nhất, SABECO, thông qua thương hiệu dẫn đầu là Bia Saigon, đã trở thành Nhà tài trợ kim cương cho SEA Games 31, góp 6 tỉ đồng cho chương trình kiểm soát doping tại SEA Games 31; Đối tác hàng đầu, nhà tài trợ độc quyền trong ngành bia cho Đội tuyển bóng đá nam và nữ quốc gia Việt Nam; Nhà tài trợ chính giải vô địch bóng đá 7 người - Bia Saigon Cup 2022 (VPL-S3); Nhà tài trợ Vàng cho Giải bóng đá báo chí toàn quốc 2022...

Bên cạnh đó, SABECO cũng tiếp tục quan hệ hợp tác chiến lược với Bộ VHTTDL nhằm thúc đẩy sự phát triển Văn hóa - Nghệ thuật, Du lịch - Ẩm thực và Thể thao, thông qua một số hoạt động trọng điểm mang tính quốc gia như Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem