Thêm 2.000 liều vắc-xin COVIVAC miễn phí cho cuộc chiến COVID-19

Thứ ba, ngày 30/03/2021 09:01 AM (GMT+7)
Thêm một nhà tài trợ vừa công bố đồng hành với Chính phủ Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu tiêm vắc-xin miễn phí cho toàn dân.
Bình luận 0

Với mong muốn đóng góp và đảm bảo đủ vắc-xin cho tất cả người dân Việt Nam, công ty TNHH Bia Anheuser-Busch InBev Viet Nam vừa công bố đồng hành cùng quỹ góp vắc xin COVID-19, qua đó tạo thêm cầu nối trong cộng đồng để chung tay góp sức cho người Việt Nam có thể được tiêm phòng sớm nhất. Như vậy, Anheuser-Busch InBev Viet Nam là công ty bia đầu tiên được chung tay thực hiện chương trình ý nghĩa này.

Cụ thể, Anheuser-Busch InBev Việt Nam đã đóng góp 2.000 liều vắc-xin COVIVAC tương đương với 120 triệu đồng. Họ hi vọng mang đến sự bình an của hơn 90 triệu người Việt, như cách chúng ta có ATM gạo và những phát kiến chỉ có ở Việt Nam trong hơn 400 ngày đối diện với đại dịch. Anheuser-Busch InBev Việt Nam một lần nữa lại siết chặt tay cùng các tổ chức uy tín, không chỉ là đóng góp về mặt tài chính mà còn là cùng nhau tạo nên sự yên tâm, giúp mọi người Việt Nam đều được chăm sóc sức khỏe tốt nhất trong tình hình đại dịch phức tạp.

img

Anheuser-Busch InBev Việt Nam đóng góp 2.000 liều vắc-xin COVIVAC tương đương với 120.000.000 triệu đồng.

Năm 2020, Việt Nam đã ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới như một mô hình thành công trong việc kiểm soát dịch COVID-19 và giảm thiểu những tác động tiêu cực trên mọi phương diện kinh tế - xã hội. Đến hiện tại, Việt Nam đang bước sang giai đoạn chống dịch mới, khẩn trương hơn: Những lô vắc-xin đầu tiên được nhập khẩu và việc bào chế vắc-xin trong nước đang tiến triển khả quan. Song song đó, Chính phủ đang đặt mục tiêu tiêm vắc-xin miễn phí cho mọi người dân. Tuy nhiên, điều đó không chỉ phụ thuộc vào ý chí và quyết tâm mà cần có đủ nguồn lực tài chính.

Ông Trương Văn Toàn - Giám đốc Pháp lý, Đối ngoại và Truyền thông Khu vực Đông Nam Á, Công ty TNHH Bia Anheuser-Busch InBev Việt Nam cho biết, ông rất phấn khởi trước những hoạt động, kết quả mà Chính phủ Việt Nam đã đạt được trong phòng chống dịch COVID-19. Từ đó, Anheuser-Busch InBev mong muốn chung tay góp sức làn tỏa ước mơ “Kết nối mọi người vì một thế giới tốt đẹp hơn”, để xã hội nhanh chóng trở lại trạng thái hoạt động bình thường như trước.

Những yếu tố dẫn đến thành công của hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam chính là việc huy động hiệu quả nguồn lực trong toàn xã hội và kết nối các cá nhân, tổ chức, đoàn thể. Tất cả hành động vì một mục tiêu chung là dập dịch, bảo vệ sự an toàn và sức khỏe cộng đồng.

"Theo thông tin từ Viện Vắc-xin và sinh phẩm y tế, mỗi liều vắc-xin COVIVAC sẽ có giá không quá 60.000 đồng. Như vậy, công ty bia Anheuser-Busch InBev chúng tôi mong muốn góp 2.000 liều tương đương 120 triệu đồng cho quỹ mua vắc-xin phòng, chống COVID-19 cho toàn dân. Chúng tôi thực sự kỳ vọng vào sự phục hồi và sự “miễn dịch cộng đồng hiệu quả nhất” và mong rằng sẽ lan tỏa tinh thần nhân ái vì cộng đồng, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh", ông Trương Văn Toàn chia sẻ.

Trước đó, trong năm 2020, Anheuser-Busch InBev cũng đã góp một phần trong việc hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khi ủng hộ 250.000 lon nước tinh khiết nhằm đảm bảo nguồn nước uống sạch, tinh khiết, lành mạnh phục vụ tiền tuyến đang kiên cường đương đầu với dịch bệnh COVID-19 đầy khó khăn, thử thách.

Thông qua hoạt động hỗ trợ vắc-xin, một lần nữa, Anheuser-Busch InBev khẳng định cam kết: Bên cạnh việc sản xuất Budweiser, Hoegaarden, Beck’s, Beck’s Ice tại Việt Nam đạt chất lượng đồng nhất với quốc tế, các hoạt động xây dựng một cộng đồng có chung ý thức trách nhiệm là một trong những yếu tố ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển bền vững.

Những sự đóng góp này của Anheuser-Busch InBev phần nào giúp cho công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19 tại Việt Nam thêm hiệu quả, thành công để tất cả chúng ta đều an toàn trong trạng thái bình thường mới.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem